Ông Trump dọa đánh thuế 20% lên ô tô EU

Ông Trump dọa đánh thuế 20% lên ô tô EU nếu EU không thu hồi quyết định đánh thuế lên 3,2 tỉ USD hàng Mỹ.

Ngay trong ngày Liên minh châu Âu (EU) chính thức đánh thuế nhập khẩu lên 3,2 tỉ USD hàng Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-6 dọa sẽ leo thang cuộc chiến thương mại bằng cách đánh thuế 20% lên ô tô lắp ráp EU.

“Nếu các thuế quan và rào cản này không sớm được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ đánh thuế 20% lên toàn bộ ô tô của họ vào Mỹ” – ông Trump viết trên Twitter. Thời hạn ông Trump đưa ra là ngày 29-6.

Sở dĩ EU đánh thuế lên 3,2 tỉ USD hàng Mỹ là nhằm trả đũa việc Mỹ áp thuế 25% lên nhôm và 10% lên thép EU từ đầu tháng 6.

Hiện tại Mỹ cũng đã đánh thuế nhập khẩu 2,5% lên xe chở khách và 25% lên xe tải nhập khẩu từ EU. Phần mình, EU đánh thuế 10% lên ô tô Mỹ.

Ô tô tại cảng Valencia (Tây Ban Nha) ngày 29-5-2018. Ảnh: REUTERS

Chỉ số chứng khoán châu Âu giảm mạnh sau lời đe dọa của ông Trump, thời điểm đóng cửa giảm 0,5%. Cổ phiếu các tập đoàn ô tô Mỹ như Ford Motor Co, General Motors Co cũng giảm ngay lập tức sau tuyên bố của ông Trump nhưng sau đó lại tăng.

Nghiên cứu của công ty thăm dò Evercore ISI (Mỹ) tháng trước cho thấy nếu Mỹ đánh mức thuế 25% lên ô tô nhập khẩu thì sẽ “ảnh hưởng rất nặng đến hoạt động kinh doanh xe nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc vào Mỹ”.

Bộ Thương mại Mỹ dự định sẽ tổ chức hai ngày lấy ý kiến công chúng về cuộc điều tra liệu nhập khẩu ô tô ảnh hưởng thế nào đến an ninh quốc gia mà Bộ đang tiến hành. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 22-6 cho biết cuộc điều tra sẽ có kết quả vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/ong-trump-doa-danh-thue-20-len-o-to-eu-777770.html