Ông Trump đổ lỗi cho Obama khi Mỹ lao đao vì F-35

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích người tiền nhiệm Obama và công sự rằng chính họ là nguyên nhân khiến chương trình F-35 gặp vấn đề vì thiếu linh kiện.

 Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra tại cuộc trò chuyện với Fox News trong bối cảnh cả chương trình sản xuất chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ đang đối mặt với loạt nguy cơ do các nguồn cung cấp linh kiện (thay thế nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ) không đảm báo tiến độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và vận hành máy bay.

Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra tại cuộc trò chuyện với Fox News trong bối cảnh cả chương trình sản xuất chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ đang đối mặt với loạt nguy cơ do các nguồn cung cấp linh kiện (thay thế nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ) không đảm báo tiến độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và vận hành máy bay.

Tổng thống Trump cho rằng F-35 là dòng máy bay chiến đấu "tuyệt vời", nhưng hiện quy trình chế tạo máy bay này không được thực hiện toàn bộ tại Mỹ, mà nhiều linh kiện được sản xuất tại các quốc gia khác nhau.

"Tôi rất thất vọng vì chuỗi cung ứng trước đây không chỉ từ các quốc gia đồng minh mà nó còn đến từ Trung Quốc. Tôi rất thất vọng vì điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm rằng: "Cách thực hiện chương trình F-35 cho thấy đây là sự ngu ngốc trong quản lý quốc tế cho một chương trình đặc biệt quan trọng như F-35. Tất cả điều này đều do người tiền nhiệm Obama và cộng sự để lại".

"Hiện nay, phần lớn các linh kiện của máy bay F-35 đều đang được sản xuất ở những quốc gia cách xa nước Mỹ hàng ngàn km, trong đó có cả Australia, Nhật Bản, Israel, Anh... và nếu chúng ta có quan hệ không thuận buồm xuôi gió với một trong những quốc gia đó, sẽ không có một máy bay nào được sản xuất nữa", ông chủ Nhà Trắng nói.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Đó là sự điên rồ thực sự, toàn bộ quy trình cùng linh kiện hoàn thiện máy bay F-35 đều phải được thực hiện tại Mỹ".

Trả lời câu hỏi của Maria Bartiromo, người phỏng vấn của Fox News "Chúng ta có thể làm được không?". Tổng thống Trump khẳng định: "Chắc chắn Mỹ làm được điều đó và hiện tại nhiều linh kiện của F-35 trước đây được sản xuất ở nước ngoài đã bắt đầu được nội địa hóa".

Quyết tâm của Tổng thống Trump đang khiến những quốc gia tham gia chuỗi sản xuất linh kiện dùng cho F-35 gặp vấn đề lớn. Chỉ riêng tại Australia đã có hơn 50 công ty tham gia vào chuỗi cung ứng F-35 theo các hình thức khác nhau và đang tạo ra khoảng 2.400 việc làm cho người lao động. Quy trình sản xuất tại đây hỗ trợ cung cấp các linh kiện cho dòng máy bay F-35.

Australia đã đồng ý mua 72 chiếc máy bay F-35 trong khuôn khổ chương trình thay thế các dòng máy bay cũ F/A-18A/B trị giá 17 tỷ USD. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho hay việc hợp tác sản xuất F-35 sẽ tạo ra hơn 5.000 việc làm tại nước này vào năm 2023.

Nếu tất cả những công ty tham gia cuỗi cung ứng phải đóng cửa, không biết kế hoạch mua F-35 trị giá 17 tỷ USD của Australia có còn được thực hiện. Đây rõ ràng là nguy cơ mới nếu Mỹ thực hiện nội địa hóa toàn bộ quá trình sản xuất F-35.

Theo Hòa Bình/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ong-trump-do-loi-cho-obama-khi-my-lao-dao-vi-f-35/20200523033345508