Ông Trump định gặp Maduro, đổi suy nghĩ vì...Putin?

Tổng thống Mỹ có thể sẽ gặp đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đổi cách nghĩ về Juan Guaido.

Trang tin tức Axios mới đăng một phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 19/6.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido có mặt tại buổi đọc Thông điệp liên bang Mỹ. Ảnh: Peoples Dispatch

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido có mặt tại buổi đọc Thông điệp liên bang Mỹ. Ảnh: Peoples Dispatch

Theo đó, ông Trump cho thấy ông có thể sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Venezuela, đơn thuần là nếu Tổng thống Nicolas Maduro đề xuất một cuộc gặp như vậy.

"Có thể tôi sẽ nghĩ về việc này… Maduro sẽ muốn gặp. Và tôi chưa bao giờ phản đối các cuộc gặp, bạn biết đấy, rất ít khi phản đối các cuộc gặp” – ông Trump nói khi được hỏi liệu ông sẽ gặp ông Maduro hay không.

Ông nói thêm: “Tôi luôn nói, với các cuộc gặp thì thiệt hại sẽ rất ít. Nhưng vào thời điểm này, tôi chưa cân nhắc chúng".

Sau bài phỏng vấn này, tờ The Hill và truyền thông Mỹ đã đồng loạt dẫn lại bài phỏng vấn này, cho biết ông Trump dường như đã hé một khe hở chấp nhận ông Nicolas Maduro.

Một cựu quan chức của Nhà Trắng nói với Axios rằng, trong 2 năm rưỡi đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trump quan tâm đến Venezuela nhiều hơn hiện nay. Giờ đây, Tổng thống dường như có suy nghĩ khác đi về những gì đang xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ này.

Cụ thể, năm 2017, Chính phủ Venezuela đã tìm đến Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao ít nhất 2 lần để bày tỏ sự sẵn lòng của ông Maduro trong một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump.

Đại sứ quán Venezuela cũng đã gọi tới tổng đài của Nhà Trắng trước đây và đồng thời cũng gửi đi các yêu cầu về cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo thông qua các lá thư trong khi ngay cả Tổng thống Maduro cũng nhiều lần bày tỏ công khai về mong muốn gặp gỡ Tổng thống Mỹ.

Nhưng đến năm 2017, 2018 thì chính quyền ông Trump đã thể hiện rõ sự "quan ngại" về việc ông Trump sẽ gặp ông Maduro và khi đó, phe đối lập ở Venezuela đã "sẵn sàng" để nhận sự ủng hộ của chính quyền ông Trump.

Sau đó, Tổng thống Trump đã báo hiệu sự cởi mở trong việc gặp gỡ ông Maduro vào năm 2018 nhưng đó là thời điểm ông muốn gây sức ép chính trị lên nhà lãnh đạo Venezuela sau khi thể hiện sự ủng hộ phe đối lập do Juan Guaido cầm đầu. Cuộc gặp khi đó, tưởng chừng như không thể, sẽ là màn mặc cả buộc ông Maduro phải ra đi. Khi đó, ông Trump đã nói rằng, "tất cả các lựa chọn đã ở trên bàn" như một tín hiệu mà ông đang xem xét hành động quân sự chống lại Venezuela.

Đầu năm 2019, ông Guaido không công nhận chiến thắng của ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2018 và tự xưng mình là tổng thống nước này. Thời điểm đó ông Guaido là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. Chủ tịch Quốc hội Venezuela hiện tại là ông Luis Parra, được bầu đầu năm nay.

Ông Juan Guaido từng được ông Trump tín nhiệm. Ảnh: Getty Images

Nhưng đến nay, khi trả lời hãng tin Axios, Tổng thống Mỹ lại để ngỏ khả năng gặp ông Nicolas Maduro. Động thái lần này đáng chú ý hơn sau khi chính quyền Mỹ suy giảm dần các hành động thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình phe đối lập Juan Guaido.

Tại cuộc phỏng vấn, ông Trump đã cho biết ông có suy nghĩ thêm về việc công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Ông Trump nói ông không có nhiều niềm tin ở ông Guaido – người đã không thành công trong việc giành lấy quyền kiểm soát của chính phủ Venezuela dù có được sự ủng hộ của Mỹ và hàng chục nước khác.

Điều này tình cờ trùng với những gì cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton viết trong cuốn sách sắp xuất bản mang tên The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng).

Theo đó, ông Bolton cho biết, Tổng thống Mỹ dường như đã thay đổi suy nghĩ của mình về ông Juan Guaido sau khi lắng nghe những bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin xung quanh uy tín của thủ lĩnh phe đối lập. Ông Putin đã so sánh ông Juan Guaido và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đã thất bại trước ông Trump vào năm 2016 trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Juan Guaido được khắc họa thành một người có vóc dáng cũng như quan điểm chính trị "yếu đuối" và trẻ con, trái ngược với sự dày dặn kinh nghiệm và lẫm liệt của ông Nicolas Maduro.

Ông Bolton trích dẫn cuộc trò chuyện của Trump với Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 5/2019, khi đó, nhà lãnh đạo Nga đã "sử dụng kiểu tuyên truyền tuyệt vời theo phong cách Liên Xô" để trò chuyện với Tổng thống Trump và đương kim Tổng thống Mỹ đã rất dễ bị thao túng bởi nhà lãnh đạo Nga. Sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga, ông Trump đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Venezuela ở mức nhẹ nhàng hơn so với dự kiến.

Ông Trump sau đó đã bác bỏ các bình luận của ông Bolton và cho rằng, cựu cố vấn an ninh quốc gia từng bị nhiều người trong Nhà Trắng ghét bỏ cũng như gọi lời nói của ông là dối trá.

Thông tấn TASS và Sputnik của Nga cũng đưa tin về những bình luận mới của ông Trump hướng tới vị thủ lĩnh trẻ tuổi theo phe đối lập của Venezuela - ông Juan Guaido.

Ông Trump là người nhiệt thành ủng hộ ông Juan Guaido và còn mời ông này có mặt tại buổi đọc Thông điệp Liên bang Mỹ. Nhưng đến nay, trong cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Mỹ bình luận về những gì được ông Bolton tiết lộ: "Guaido đã được bầu. Tôi nghĩ rằng, tôi không nhất thiết phải ủng hộ ông ấy. Nhưng tôi đã nói, có người thì thích, người thì không thích [ông ấy-ND]".

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-dinh-gap-maduro-doi-suy-nghi-viputin-3409207/