Ông Trump đe dọa đánh thuế bổ sung 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tăng giá trị hàng hóa Trung Quốc sẽ bị đánh thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói động thái đẩy mạnh cần phải được thực hiện - Ảnh: Reuters

Theo CNN, Nhà Trắng tối 18.6 cho biết sẽ đánh thuế bổ sung 200 tỉ USD giá trị hàng hóa nếu Trung Quốc tiến hành trả đũa thuế quan của Mỹ như đã công bố hồi cuối tuần trước.

“Động thái đẩy mạnh phải được thực hiện để thúc giục Trung Quốc thay đổi thực tiễn kinh doanh không công bằng, mở cửa thị trường cho hàng hóa của Mỹ và chấp nhận mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Mỹ”, ông Trump nói.

Chính quyền ông Trump hôm 15.6 tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế 25% lên 50 tỉ USD giá trị hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Gần như ngay lập tức, Bắc Kinh nói rằng Mỹ đã “khơi mào một cuộc chiến thương mại” và đưa ra kế hoạch đánh thuế đáp trả đối với 50 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ.

Xung đột leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm rung chuyển thị trường, khiến các công ty lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Ông Trump hôm 18.6 nói rằng phản ứng của Trung Quốc “cho thấy quyết tâm giữ cho Mỹ ở thế bất lợi và không công bằng”.

“Trung Quốc dường như không có ý định thay đổi các thực tiễn không công bằng liên quan đến việc thâu tóm sở hữu trí tuệ và công nghệ của Mỹ. Thay vì thay đổi điều đó, họ lại đang đe dọa các công ty, công nhân và nông dân Mỹ, những người không làm gì sai trái”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer xác định 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ với mức thuế bổ sung 10%. Thuế này sẽ được ban hành “nếu Trung Quốc từ chối thay đổi thực tiễn của họ, và nếu nước này vẫn quyết tâm đánh thuế hàng hóa Mỹ”. Thuế mới sẽ phải trải qua quá trình tham vấn và bình luận chung trước khi có hiệu lực. Hiện chưa có phản ứng nào từ chính phủ Bắc Kinh về mối đe dọa mới.

Trung Quốc tuần trước đã nói sẽ đáp lại bất kỳ động thái bổ sung nào từ phía Mỹ. Nhưng quốc gia châu Á có thể sẽ phải đối mặt với thách thức khi làm như vậy. Theo số liệu của Mỹ, năm ngoái Trung Quốc đã vận chuyển khoảng 505 tỉ USD giá trị hàng hóa đến Mỹ, nhiều hơn so với chiều ngược lại (khoảng 130 tỉ USD). Để đối phó với mối đe dọa của ông Trump trong việc áp đặt thuế quan lên 250 tỉ USD giá trị hàng hóa, Bắc Kinh có lẽ sẽ phải tìm cách phản ứng khác.

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc nên nhắm mục tiêu đến dịch vụ giữa hai nước, ví dụ như du lịch và giáo dục, chứ không phải là sản phẩm vật chất. Nước này cũng cho thấy thái độ sẵn sàng gây khó khăn lên các công ty lớn của Mỹ như cách họ đã làm với các doanh nghiệp Hàn Quốc hồi năm ngoái trong thời gian quan hệ hai bên căng thẳng vì Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/kinh-te-the-gioi/ong-trump-de-doa-danh-thue-bo-sung-200-ti-usd-gia-tri-hang-hoa-trung-quoc-974863.html