Ông Trump đề cử lãnh đạo Cơ quan Hàng không Liên bang mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn một cựu phi công của lực lượng không quân nước này, kiêm giám đốc điều hành hãng hàng không Delta Airlines làm người đứng đầu Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), Nhà Trắng cho biết hôm 19/3.

“Hôm nay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ý định đề cử cá nhân sau đây vào vị trí chủ chốt trong chính quyền của ông: Stephen M. Dickson từ Georgia, làm Cục trưởng Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) nhiệm kỳ 5 năm”, tuyên bố cho hay.

Máy bay của hãng hàng không Delta Airlines.

Máy bay của hãng hàng không Delta Airlines.

Nếu được Thượng viện xác nhận, ông Dickson cũng sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Vụ Không lưu tại bộ Giao thông Vận tải, Nhà Trắng cho biết.

"Ông Dickson gần đây đã nghỉ hưu với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách vận hành các hoạt động bay cho Delta Airlines, nơi ông chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động và an toàn của các hoạt động bay toàn cầu, cũng như đào tạo phi công, nhân sự cho các phi hành đoàn và lực lượng an toàn bay”, Nhà Trắng cho hay.

Chân dung ông Dickson.

Ông Dickson cũng từng đóng vai trò cơ trưởng của A320, và trước đó đã lái B727, B737, B757 và B767, đồng thời là người ủng hộ mạnh mẽ cho các cải tiến và an toàn hàng không thương mại cho Hệ thống Không phận Quốc gia Mỹ, Nhà Trắng cho biết thêm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-trump-de-cu-lanh-dao-co-quan-hang-khong-lien-bang-moi-a426521.html