Ông Trump đề cử Bộ trưởng Lục quân vào vị trí 'ông chủ' Lầu Năm Góc

Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trên trang Twitter rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan sẽ không đảm nhiệm chính thức vị trí này, thay vào đó ông Trump đề cử Bộ trưởng Lục quân Mark Esper tiếp quản vị trí người đứng đầu Lầu Năm Góc.

"Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố ý định đề cử cá nhân sau đây vào các vị trí chủ chốt trong Chính quyền của mình: Mark T. Esper làm Bộ trưởng Quốc phòng", Nhà Trắng tuyên bố hôm thứ Sáu tuần này.

Ông Esper dự kiến sẽ đảm nhận vai trò Bộ trưởng Quốc phòng vào Chủ nhật, theo hãng thông tấn AP.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Shanahan cũng đã rời Lầu Năm Góc vào thứ Sáu, với một "lời chia tay nồng nhiệt" nhận được từ các đồng nghiệp và ông Esper đã có mặt tri ân người tiền nhiệm.

Động thái đề cử này được cho là nhằm lấp đầy "khoảng trống lãnh đạo" trong Bộ Quốc phòng Mỹ khi nước này đối mặt với căng thẳng gia tăng từ phía Iran.

Ông Trump đã chịu áp lực từ các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Tổng thống "đem tới sự lãnh đạo dân sự ổn định cho Lầu Năm Góc", Washington Post đưa tin.

Bộ trưởng Lục quân Mark Esper - 55 tuổi, trước đây từng làm Phó Chủ tịch tại Công ty quốc phòng Raytheon và là cựu quân nhân từng phục vụ trong thời kỳ Chiến tranh Vùng Vịnh.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/ong-trump-de-cu-bo-truong-luc-quan-vao-vi-tri-ong-chu-lau-nam-goc-148705.html