Ông Trump có nguy cơ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị luận tội hai lần

Hiện tại, đã có hơn 200 hạ nghị sĩ ủng hộ nghị quyết luận tội cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump 'kích động nổi loạn' trong vụ người biểu tình xông vào Điện Capitol ngày 6/1 vừa qua khiến 5 người thiệt mạng.

Ngày 11/1, Politico dẫn lại lời của một trợ lý tại Quốc hội Mỹ cho biết, đã có tới 218 người ủng hộ nghị quyết luận tội cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump 'kích động nổi loạn' trong vụ biểu tình ở Điện Capital ngày 6/1. Đây chính là mức tối thiểu cần thiết để Hạ viện Mỹ chuyển lên cho Thượng viện nước này xét xử.

Được biết, nghị quyết luận tội Tổng thống Trump được trình sáng 11/1 tại Hạ Viện, chỉ gồm một điều khoản luận tội về việc người đứng đầu Nhà Trắng bị cáo buộc xúi giục những người ủng hộ mình tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 nhằm ngăn cản quá trình xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo đó, ông Trump cùng các đồng minh thân cận nhất trong đảng Cộng hòa liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử. Thậm chí, ông Trump còn tuyên bố trước đám đông trong bài phát biểu ngay trước khi vụ biểu tình nổ ra: "Nếu các bạn không chiến đấu hết sức thì sẽ không có một đất nước nào nữa".

Nếu nghị quyết này được thông qua tại Hạ viện, ông Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử nước này bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ. Trước đó, cuối năm 2019 ông Trump từng bị luận tội tại Hạ viện Mỹ với cáo buộc lạm dụng quyền hạn và cản trở quốc hội. Sau đó, ông đã được tha bổng tại Thượng viện trong phiên tòa hồi tháng 1/2020.

Theo nghị quyết, ông Trump vẫn là một 'mối đe dọa với an ninh quốc gia, nền dân chủ và hiến pháp nếu được phép tiếp tục tại vị. Bên cạnh đó, ông đã hành động theo cách hoàn toàn không phù hợp với việc điều hành chính phủ và pháp quyền".

Nghị quyết luận tội này được các Hạ nghị sĩ David Cicilline (bang Rhode Island), Ted Lieu (bang California), Jamie Raskin (bang Maryland) và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler từ bang New York đệ trình.

Hiện tại, thời gian Thượng viện tiến hành phiên tòa vẫn chưa được xác định, tuy nhiên việc bỏ phiếu luận tội ông Trump có thể diễn ra vào ngày 13/1, theo hạ nghị sĩ Steny Hoyer - nhân vật số 2 của đảng Dân chủ tại Hạ viện. Sau đó, nghị quyết rất có thể sẽ nhanh chóng được gửi tới Thượng viện.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ong-trump-co-nguy-co-bi-luan-toi-hai-lan-26772.html