Ông Trump chuyển sang xài mạng xã hội mới

Ông Trump đã quay sang dùng phương tiện truyền thông xã hội Gab để nói về những cáo buộc luận tội ông sắp tới là 'không thể được chứng minh'.

Theo đó, ông Trump đã dùng mạng xã hội mới Gab, sau khi bị một loạt các nhà mạng phổ biến lớn như Twitter, Facebook, YouTube và Instagram cấm sử dụng vĩnh viễn.

 Nhiều khả năng ông Trump sẽ không quay trở lại Washington để giải trình tại phiên luận tội vì cho rằng đây là phiên xử “vi hiến”. Ảnh: AP

Nhiều khả năng ông Trump sẽ không quay trở lại Washington để giải trình tại phiên luận tội vì cho rằng đây là phiên xử “vi hiến”. Ảnh: AP

Và kể từ đó đến nay, cựu Tổng thống Mỹ lần thứ 45 đã im lặng một cách bất thường cho đến hôm nay mới chuyển sang mạng mới Gab và gọi phiên tòa luận tội ông là một “cuộc trả thù công khai”.

Được biết tuần này, ông Trump đã chuyển sang sử dụng “mạng xã hội tự do ngôn luận” mang tên Gab để đăng tải một lá thư của các luật sư riêng có nội dung từ chối lời mời của Nghị sĩ Jamie Raskin nhằm làm nhân chứng cho ông tại phiên luận tội ông sắp tới.

Nội dung bức thư này đã được đăng lên tài khoản Trump Gab chính thức, có nội dung: “Chúng tôi đã nhận được lời mời làm nhân chứng công khai mới nhất của bạn. Như bạn chắc chắn biết rằng, không có cái gọi là suy luận tiêu cực trong thủ tục vi hiến này. Bức thư của bạn chỉ xác nhận điều mà mọi người đã biết: bạn không thể chứng minh những cáo buộc của mình chống lại Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người hiện là một công dân bình thường”.

“Việc sử dụng Hiến pháp của chúng tôi để đưa ra một thủ tục luận tội có chủ đích là quá nghiêm trọng để cố gắng chơi những chiêu trò này”, bức thư viết.

Tài khoản mạng xã hội Gab của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Gab

Cựu ông chủ Nhà Trắng hiện đang bị cáo buộc “kích động nổi dậy” sau vụ bạo loạn chết người xảy ra ở Điện Capitol, tức trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1.

Các luật sư của ông Trump hồi đầu tuần này đã tiết lộ rằng, thân chủ của họ đã từ chối làm chứng trong phiên tòa bắt đầu vào ngày 9 tháng Hai tới.

Trước đó ông Trump đã bị cáo buộc “phản bội lại lời tuyên thệ nhậm chức của mình khi kích động đám đông tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ, cản trở việc xác nhận ông Joe Biden giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống trước đó...”. Tuy nhiên nhóm nghị sĩ do dân biểu Jamie Raskin dẫn đầu cũng bác bỏ các quan ngại rằng, việc luận tội ông Trump sau khi mãn nhiệm là vi hiến.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-trump-chuyen-sang-xai-mang-xa-hoi-moi-d283502.html