Ông Trump chưa thể trở lại Twitter

Elon Musk khẳng định chưa mở các tài khoản Twitter bị cấm cho đến khi xây dựng bộ quy tắc cụ thể về việc khóa người dùng trên nền tảng.

 Tài khoản của Donald Trump trên Twitter trước khi bị khóa. Ảnh: Getty Images.

Tài khoản của Donald Trump trên Twitter trước khi bị khóa. Ảnh: Getty Images.

Trong đoạn tweet đăng ngày 2/11, Elon Musk cho biết sẽ chưa mở khóa các tài khoản bị cấm trên Twitter. Điều đó đồng nghĩa một số người dùng, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thể hoạt động lại trên nền tảng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào 8/11.

"Twitter sẽ tiếp tục chống lại những phát ngôn thù địch, quấy rối cũng như tuân thủ chính sách về liêm chính trong các cuộc bầu cử", Musk cho biết.

Theo Washington Post, thông báo được Musk đưa ra sau cuộc họp online với một số tổ chức xã hội. Vị tỷ phú cho biết đội ngũ kiểm duyệt nội dung của Twitter sẽ công bố chính sách cụ thể về cấm người dùng trong ít nhất vài tuần tới. Cho đến khi hoàn tất quy trình, nền tảng này sẽ không mở khóa cho những tài khoản đang bị cấm.

Trong cuộc họp, Rashad Robinson, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Color of Change, cùng một số đại diện khác đã thảo luận về rủi ro khi cho phép vài người nhiều lần vi phạm chính sách trở lại Twitter.

"Tôi nghĩ buổi trò chuyện có sự tôn trọng lẫn nhau và không gây tranh cãi. Chúng tôi nhấn mạnh những điều quan trọng. Ông ấy nhấn mạnh tầm nhìn của mình", Robinson cho biết

Quyết định của Musk nhận về phản ứng tích cực từ các tổ chức như Color of Change, Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu tại Mỹ (NAACP), Tổ chức người Mỹ gốc Á... Động thái này cũng xoa dịu các nhà hoạt động, những người cho rằng việc mở khóa một số người dùng, bao gồm tài khoản của ông Trump sẽ tạo cơ hội lan truyền thông tin sai sự thật.

Elon Musk tại lễ ra mắt xe Tesla Cybertruck năm 2019. Ảnh: AP.

Trước khi tiếp quản Twitter, Musk đã nhiều lần nói về khả năng mở khóa tài khoản cho vài nhân vật, đặc biệt là ông Trump. Trong một sự kiện của Financial Times vào tháng 5, ông cho biết việc cấm tài khoản của cựu tổng thống Mỹ là "sai lầm", "tồi tệ về mặt đạo đức".

Sau khi Musk tiếp quản Twitter, gần 50 tổ chức đã gửi đơn kiến nghị các nhãn hàng ngừng chạy quảng cáo trên nền tảng nếu vị tỷ phú quyết định mở khóa một số tài khoản.

"Không chỉ mừng rỡ khi Musk tiếp quản Twitter, những kẻ có tư tưởng cực đoan còn coi đây là cơ hội mới để đăng tải phát ngôn, hình ảnh lạm dụng, quấy rối và phân biệt chủng tộc", trích nội dung bức thư.

Các tổ chức cũng chỉ trích Musk do công khai ủng hộ ý tưởng khôi phục tài khoản của "những cá nhân nổi tiếng bị Twitter đình chỉ do kích động bạo lực chính trị".

Sau khi tiếp quản Twitter, tỷ phú giàu nhất thế giới đang xây dựng hình ảnh thiện cảm trước các nhà quảng cáo, những người không muốn nội dung của họ xuất hiện cùng nội dung phản cảm. Cuối tháng 10, Musk chia sẻ bài viết khẳng định không để tình trạng ấy xảy ra.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-chua-the-tro-lai-twitter-post1371597.html