Ông Trump cho nhà lãnh đạo Triều Tiên số điện thoại trực tiếp

Tổng thống Donald Trump ngày 15.6 tuyên bố bế tắc hạt nhân Mỹ- Triều 'hầu như đã được giải quyết', sau khi ông cho nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên số điện thoại trực tiếp của mình và chấm dứt các cuộc tập trận chung.

Sau cuộc gặp tại Singapore, hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố chung, trong đó cam kết sẽ cùng làm việc để tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Nhiều nhà quan sát tỏ ý hoài nghi về thoản thuận này. Không những vậy, quyết định chấm dứt tập trận chung với Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ đã gây ra không ít bất ngờ cho giới chức Lầu Năm Góc và Seoul.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài Fox News, Tổng thống Trump khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều diễn ra tốt đẹp, và ông đã giải quyết được mối đe dọa hạt nhân cùng tên lửa Bình Nhưỡng, vốn được người tiền nhiệm Barack Obama xem là “vấn đề nguy hiểm nhất đối với nước Mỹ”.

Theo Tổng thống Trump: “Tôi đã giải quyết được vấn đề đó. Bây giờ chúng ta đang hồi tưởng lại, nhưng vấn đề đó hầu như đã được giải quyết. Chúng tôi ký một văn kiện tốt. Quan trọng hơn là tôi có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Kim Jong-un. Tôi có thể gọi cho ông ấy. Tôi cho ông ấy số điện thoại trực tiếp. Ông ấy cũng có thể gọi tôi khi gặp bất cứ khó khăn gì. Chúng tôi có liên lạc”.

Đặc biệt, Tổng thống Mỹ còn ngỏ ý “gọi cho phía Triều Tiên” vào ngày 17.6 tới. Ông nói: “Tôi sẽ trò chuyện với những người ở Triều Tiên, và với những người của tôi ở tại Triều Tiên”.

Hiện tại, phía Bình Nhưỡng vẫn có chưa có hành động từ bỏ chương trình hạt nhân cụ thể nào. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó đã nhấn mạnh trừng phạt sẽ vẫn được duy trì cho tới khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ quyết định ngừng tập trận chung với Hàn Quốc - Ảnh: CNBC

Trở về từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều tại Singapore, Tổng thống Trung đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì tuyên bố chung đạt được khá mơ hồ và mang lại nhiều nhượng bộ cho Bình Nhưỡng. Giới chỉ trích cũng trách ông dành quá nhiều lời tốt đẹp cho lãnh đạo Kim.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ ngày 15.6 lại tiếp tục khen ngợi ông Kim. Theo Tổng thống Trump: “Ông ấy đứng đầu một quốc gia và mạnh mẽ. Không để cho người dân nghĩ khác biệt. Ông ấy nói và người dân chú ý lắng nghe. Tôi cũng muốn người dân của tôi như vậy”.

Với các cuộc tập trận quân sự, ông Trump khẳng định đã có ý định chấm dứt chúng trước khi gặp lãnh đạo Bình Nhưỡng.

“Tôi ghét nó ngay từ khi bắt đầu giữ chức. Tại sao chúng ta không được hoàn trả số tiền đã bỏ ra? (ông Trump có quan điểm các đồng minh như Hàn Quốc nên trả tiền để nhận được sự bảo vệ của Mỹ). Tôi giúp chúng ta tiết kiệm được không ít tiền”, Tổng thống Trump phát biểu.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-cho-nha-lanh-dao-trieu-tien-so-dien-thoai-truc-tiep-90339.html