Ông Trump cảnh báo Iran sẽ phải chịu hậu quả nếu tấn công Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào Mỹ sẽ nhận hậu quả 'gấp 1.000 lần'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

Lời cảnh báo này của ông Trump được đưa ra sau khi ông nhận được báo cáo rằng Tehran bị nghi đang lên kế hoạch ám sát chống lại Mỹ để trả đũa cho vụ tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds, bị giết hại trong vụ tấn công của Mỹ hồi tháng 1.

Trước đó vào ngày 13/9, xuất hiện một số báo cáo cho rằng Iran âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả đũa cho việc ám sát tướng Soleimani.

Ngày 14/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã bác bỏ các cáo buộc và kêu gọi các quan chức Mỹ “ngừng sử dụng các phương pháp cũ kỹ để tuyên truyền chống Iran trên trường quốc tế”. Người phát ngôn này chỉ ra rằng không có gì lạ khi Washington sẽ “dùng đến các cáo buộc chống Iran”, cùng với việc tạo áp lực nhằm thúc ép Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tăng cường gây áp lực lên người dân Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng tố Mỹ “bỏ qua các nguyên tắc ngoại giao cơ bản và trở thành một chế độ bất hảo trên trường quốc tế, chủ mưu và thực hiện hàng chục âm mưu ám sát, rút khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”.

Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào sân bay Quốc tế Baghdad vào ngày 3/1. Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Căn cứ Không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở miền Tây Iraq và các cơ sở của Mỹ ở Erbil để trả đũa.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-se-phai-chiu-hau-qua-gap-1-000-lan-neu-tan-cong-my-611654/