Ông Trump bị ngáng đường khi đang vực dậy Đảng Cộng hòa?

Tập đoàn Trump bị điều tra hình sự liên quan đến các gian lận thuế từ thời ông Trump còn nhậm chức, từng gọi là cuộc săn phù thủy.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York hôm 18/5 thông báo với Tập đoàn Trump (Trump Organization) rằng cuộc điều tra về công ty này hiện là điều tra hình sự, chứ không hoàn toàn là dân sự.

Tập đoàn Trump đã bị điều tra hình sự. Ảnh: Cựu Tổng thống Donald Trump và hai con trai được trao quyền điều hành Tập đoàn Trump.

Tập đoàn Trump đã bị điều tra hình sự. Ảnh: Cựu Tổng thống Donald Trump và hai con trai được trao quyền điều hành Tập đoàn Trump.

Luật sư Manhattan Cyrus Vance, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã điều tra các giao dịch kinh doanh trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump trong hơn hai năm.

"Chúng tôi đã thông báo cho Tập đoàn Trump rằng cuộc điều tra của chúng tôi về tổ chức này không còn mang bản chất dân sự thuần túy", phát ngôn viên Fabien Levy tuyên bố. Ông nói: “Chúng tôi hiện tích cực điều tra Tập đoàn Trump với khả năng cáo buộc hình sự".

Trong hồ sơ tòa án, văn phòng của Vance cho biết họ đang điều tra "hành vi phạm tội có thể kéo dài" tại Tập đoàn Trump, bao gồm gian lận thuế, bảo hiểm và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Cuộc điều tra của Vance bắt đầu sau khi cựu luật sư và cố vấn Michael Cohen bị cáo buộc đã trả tiền để bịt miệng hai phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016 về các mối quan hệ với ông Trump.

Cuộc điều tra tăng tốc kể từ khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump thua cuộc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trước Tổng thống Joe Biden đảng viên Dân chủ.

Trong khi đó, tổng chưởng lý bang New York Letitia James, cũng là đảng viên đảng Dân chủ, đang dẫn đầu một cuộc điều tra hình sự riêng về việc liệu công ty của ông Trump có báo cáo gian dối giá trị tài sản, để đảm bảo các khoản vay và thu được lợi ích kinh tế cũng như thuế hay không.

Tổng thống Trump từng cáo buộc đây là "cuộc săn lùng phù thủy" chứ không đơn thuần là điều tra kinh tế và bác bỏ mọi cáo buộc gian lận thuế.

Năm 2017, hai người con trai là Don Jr. và Eric Trump của Tổng thống Donald Trump đã được trao quyền điều hành Tập đoàn Trump danh tiếng.

Vụ điều tra hình sự nhằm vào Tập đoàn Trump được thông báo không lâu sau khi ông Trump có động thái quay trở lại vũ đài chính trị bằng việc thúc đẩy các chương trình của Đảng Cộng hòa nhằm "tái chiếm Nghị viện". Cựu tổng tư lệnh Mỹ tuyên bố, ông muốn đảng Cộng hòa áp dụng các chính sách nằm trong phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông (Make America Great Again – MAGA). Ông nói: “Tôi đang mong muốn có một đất nước tuyệt vời”.

Tổng thống Trump cũng để ngỏ việc tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-bi-ngang-duong-khi-dang-vuc-day-dang-cong-hoa-3432461/