Ông Trump bị cáo buộc về khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn

Một số bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump có liên quan đến các khoản tiền nhằm bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi vận động tranh cử tại Tòa nhà Bang Nam Carolina ở Columbia, Nam Carolina, Mỹ, ngày 28/1/2023. Nguồn: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi vận động tranh cử tại Tòa nhà Bang Nam Carolina ở Columbia, Nam Carolina, Mỹ, ngày 28/1/2023. Nguồn: Reuters

Ngôi sao phim người lớn Daniels tiết lộ rằng cô ấy thường xuyên có quan hệ tình cảm với ông Trump và đã nhận được khoản tiền 130.000 USD trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để giữ kín sự việc này.

Ông Michael Cohen - Cựu luật sư riêng của ông Trump - đã bị kết án ba năm tù tại tòa án liên bang ở New York vì đã dàn xếp các khoản tiền nhằm bịt miệng diễn viên Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal khi có nguồn tin cho rằng cô gái này đã có những lùm xùm tình cảm với ông Trump trong nhiều tháng trước khi ông nhậm chức.

Người mẫu McDougal cho biết cô đã bán câu chuyện của mình với giá 150.000 USD cho American Media Inc (AMI), nhưng nó chưa bao giờ được công khai. Điều này có thể do một số hoạt động nhằm ngăn chặn một bài báo có khả năng gây tổn hại danh tiếng người khác được xuất bản.

Tờ Wall Street Journal đưa tin vào năm 2018, ông Pecker, cựu giám đốc điều hành của AMI và là bạn lâu năm của ông Trump và ông Cohen, đã nói với các công tố viên về các giao dịch tiền bịt miệng của họ với cô McDougal và cô Daniels trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Bằng chứng của vụ việc trên được đưa ra bởi một đại bồi thẩm đoàn tại phiên điều trần ở New York và có thể làm cơ sở cho các cáo buộc hình sự đối với vị cựu tổng thống này.

Theo Reuters, Cựu giám đốc điều hành nhà xuất bản National Enquirer David Pecker đã đứng ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn.

Tờ New York Times cho biết có người nhìn thấy ông Pecker bước vào tòa nhà phía dưới Manhattan - nơi làm việc của đại bồi thẩm đoàn. Ông Pecker đã không thể đưa ra ngay lời phản bác đối với thông tin trên.

Tờ báo National Enquirer đã đề nghị giúp đỡ ông Trump bằng cách mua lại những tin tức không mấy tốt đẹp về vị cựu tổng thống này từ các tờ báo khác và cam kết sẽ không bao giờ xuất bản chúng.

Các động thái này liệu có phải công tố viên quận Newyork Alvin Bragg đang tiến gần hơn đến quyết định có buộc tội ông Trump hay không?

Văn phòng của ông Bragg từ chối phản hồi trước những thông tin trên.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-trump-bi-cao-buoc-ve-khoan-tien-bit-mieng-ngoi-sao-phim-nguoi-lon.html