Ông Trump bắt tay Kim Jong-un, nói đây là vinh dự lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên, câu đầu tiên, ông nói đây là 'vinh dự lớn'.

Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, gặp gỡ và có một cuộc họp nhanh với Chủ tịch Triều Tiên King Jong-un ngay tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho toàn thế giới và là vinh dự cho tôi khi được ở đây. Rất nhiều điều tuyệt vời đang diễn ra" - Tổng thống Trump nói về chuyến thăm lần đầu tiên của ông tới khu vực đầy ý nghĩa này.

Tổng thống Donald Trump là người đã làm nên lịch sử. Các đời Tổng thống trước đây chưa ai đừng đặt chân sang lãnh thổ Triều Tiên.

Tổng thống Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên.

Hai nguyên thủ quốc gia sau đó đã tới phòng họp tại khu vực này và tham gia một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trả lời báo chí, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-in nói rằng, thông qua Twitter của Tổng thống Mỹ, ông khá ngạc nhiên khi biết về sự sẵn lòng gặp gỡ của ông Trump một lần nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trả lời báo chí.

Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục đánh giá cao việc ông Trump tiến vào lãnh thổ Triều Tiên. Điều đó giúp Chủ tịch Triều Tiên sẵn sàng "phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn" và "mối quan hệ tuyệt vời" với tổng thống Mỹ "cho phép chúng tôi vượt qua các rào cản".

"Tôi rất ngạc nhiên khi nghe về lời đề nghị của ông trên dòng tweet và chỉ đến cuối buổi chiều tôi mới có thể xác nhận lời mời của ông. Tôi đã muốn gặp lại ông. Điều đặc biệt là đối với cả hai miền, nơi đây là một địa điểm lịch sử ghi nhận nhiều điều đáng tiếc. Vì vậy, hai miền Triều Tiên cùng gặp ông ở đây là điều rất quan trọng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể cảm thấy thoải mái và gặp nhau với những suy nghĩ tích cực. Tôi nghĩ điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực trong tất cả các cuộc thảo luận của chúng ta trong tương lai" - ông Kim Jong-un phát biểu.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên đã có một cuộc gặp đầy.. ngẫu hứng.

Dòng trạng thái được ông Kim nhắc tới do ông Trump đăng tải vào khoảng 6h sáng ngày 29/5 (giờ địa phương). Tổng thống Mỹ đã viết: "Sau một số cuộc họp rất quan trọng, bao gồm cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi sẽ rời Nhật Bản đến Hàn Quốc (cùng Tổng thống Moon). Trong khi ở đó, nếu Chủ tịch Kim của Triều Tiên đọc thấy điều này [dòng trạng thái này- ND], tôi sẽ gặp ông ấy tại khu vực DMZ để chỉ để bắt tay và nói Xin chào (?)!".

Hai nhà lãnh đạo kỳ vọng đàm phán tiếp theo về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Sputnik bình luận, cuộc gặp lịch sử và có phần... ngẫu hứng đã chứng tỏ sự thiện chỉ của cả hai bên, bao gồm từ phía Mỹ và cả Triều Tiên sau khi hai bên đột ngột kết thúc cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 trong bế tắc.

Cuộc gặp diễn ra ít ngày sau khi ông Kim Jong-un nhận được một bức thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và sau khi ông Kim đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm Triều Tiên.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-bat-tay-kim-jong-un-noi-day-la-vinh-du-lon-3382894/