Ông Trump bất ngờ có thêm sự ủng hộ của người da đen

Tỷ lệ ủng hộ của nam giới Mỹ gốc Phi dành cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ hiện ở mức thấp nhất so với hai cuộc bầu cử gần đây, theo số liệu thăm dò của NBC News.

80% nam giới người Mỹ gốc Phi ủng hộ Joe Biden, giảm nhẹ so với mức 82% ủng hộ bà Hilary Clinton vào năm 2016. Tuy nhiên, đây là mức giảm đáng kể cho so với tỷ lệ nam giới Mỹ gốc Phi ủng hộ ông Barack Obama vào năm 2012 và 2008.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Obama, 95% cử tri nam gốc Phi và 96% phụ nữ gốc Phi đã chọn ông. Bốn năm sau, sự ủng hộ của phụ nữ gốc Phi vẫn vẫn ở mức 96%, trong khi con số này ở nam giới gốc Phi giảm xuống còn 87%.

 Tỷ lệ ủng hộ của nam giới gốc Phi cho ứng cử viên đảng Dân chủ năm nay giảm nhẹ so với năm 2016. Ảnh: AFP.

Tỷ lệ ủng hộ của nam giới gốc Phi cho ứng cử viên đảng Dân chủ năm nay giảm nhẹ so với năm 2016. Ảnh: AFP.

Vào năm 2016, khi người được đề cử là bà Hillary Clinton, nam giới gốc Phi giảm tỷ lệ ủng hộ xuống 82%. Trong khi đó, sự ủng hộ của phụ nữ gốc Phi vẫn ở mức cao là 94%. Năm nay, tỷ lệ này còn 91% đối với ứng cử viên đảng Dân chủ.

Có một vài nhóm dân số dường như đã thúc đẩy sự chuyển dịch này. Hơn một nửa số nam giới gốc Phi (52%) - được đánh giá là có tư tưởng bảo thủ - đã bỏ phiếu cho tổng thống Mỹ. Khoảng 1/3 nam giới gốc Phi sống ở miền Trung Tây cũng bỏ phiếu cho ông.

Tổng thống Trump nói 'người da trắng còn bị giết nhiều hơn' Trả lời đài CBS Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cái chết của người da đen George Floyd là một điều tồi tệ, nhưng “người da trắng cũng bị giết mà. Họ còn bị giết nhiều hơn”.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-bat-ngo-co-them-su-ung-ho-cua-nguoi-da-den-post1149989.html