Ông Trump ảo tưởng kinh tế Mỹ tăng trưởng chưa từng có?

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán 'kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chưa từng có' vào năm 2021, trong khi các nhà phân tích lại nói ngược lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 06/6 cho biết, sau đại dịch coronavirus (COVID-19), ông hy vọng rằng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đạt mức “chưa từng có” vào năm 2021.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một tháng 8 rất tốt, một tháng 7 tốt, có lẽ là một tháng 9 tuyệt vời, tháng 11 và tháng 12 cũng tuyệt vời” - ông Trump nói trong một cuộc họp báo và nhấn mạnh rằng, năm tới, Mỹ sẽ đạt tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn bao giờ hết.

Theo ông, nước Mỹ đang chờ đợi một thời kỳ tăng trưởng dài, nhưng điều duy nhất ngăn cản Hoa Kỳ đạt được điều đó là một tình trạng “chính trị tồi tệ”.

Mặc dù ông không nói rõ trách nhiệm về “chính trị tồi tệ” là của ai nhưng sau đó ông Trump đã liệt kê một số biện pháp quản lý mà ông cho là không thành công của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, bất chấp việc nước Mỹ đã trải qua gần hết một nhiệm kỳ lãnh đạo của ông.

Ngoài ra, vị Tổng thống của Đảng Cộng hòa (đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện) cũng chỉ trích dự luật mới về môi trường do đảng Dân chủ (chiếm đa số ghế ở Hạ viện) đề xuất và chỉ trích rằng, đây thực sự là một dự luật “hoàn toàn nực cười”.

Mặc dù vị Tổng thống và cũng là một trùm tài phiệt Mỹ đã dự đoán kinh tế Hoa Kỳ sẽ có thời kỳ “tăng trưởng dài và mạnh chưa từng có” nhưng giới phân tích lại nhận định hoàn toàn ngược lại, rằng: Nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ của một cuộc đại suy thoái mới - đại suy thoái lớn nhất thế kỷ.

Vào ngày 5 tháng 6, Bộ Lao động Hoa Kỳ сông bố bản báo cáo về thất nghiệp ở Mỹ. Bản báo cáo của Bộ này cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng 19,6%, đây là chỉ số cao nhất trong vòng 100 năm lại đây. Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 chỉ ở mức 14,7%.

Chuyên gia cho rằng, kinh tế Mỹ hồi phục được đã là may mắn

Chuyên gia cho rằng, kinh tế Mỹ hồi phục được đã là may mắn

Theo đánh giá của Tập đoàn Tư vấn Boston (Boston Consulting Group), trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng tới, 1/6 cư dân thì có thể bị mất việc do hậu quả đại dịch coronavirus. Mất mát từ mảng thu nhập lao động sẽ là 3,4 nghìn tỷ USD, còn tỷ lệ thất nghiệp là 17%.

Các chuyên gia của Bank of America cho rằng, GDP của Mỹ đã suy giảm nghiêm trọng trong quý II, có thể giảm bớt tới 12%; sự sụp đổ kỷ lục kể từ Thế chiến II. Morgan Stanley, một ngân hàng lớn khác của Mỹ đưa ra dự báo thậm chí còn bi quan hơn là GDP của Hoa Kỳ sẽ mất đi tới 30%.

Trước những dự báo đầy bi quan đó, ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố đầy lạc quan như vậy, song song với việc chính quyền Wasington vừa qua đã tung cùng lúc tất cả các phương tiện để cứu nguy kinh tế.

Về phía Trung ương, chính quyền liên bang ban hành 2 kế hoạch hỗ trợ kinh tế trị giá gần 3.000 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng đã sử dụng đến tất cả các phương tiện đang có trong tay: Giảm lãi suất chỉ đạo đang từ 1,25% xuống còn 0%-0,25%, đồng thời mua vào gần 2.500 tỷ USD vừa cổ phiếu, vừa trái phiếu...

Tuy nhiên, dù có bơm tiền nhiều như thế nào nhưng nếu các bang và tiểu bang không dỡ bỏ các lệnh phong tỏa thì các gói cứu trợ cũng vô dụng. Do đó, ông Trumnp vừa qua đã hối thúc các bang và tiểu bang dỡ bỏ nhanh các hạn chế để trở lại trạng thái bình thường, giúp kinh tế hồi phục.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, vì quá lo lắng tới các chỉ số kinh tế thấp làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông Trump đã quá nóng vội mà bất chấp các khuyến cáo của giới y tế, điều đó có thể dẫn tới tái bùng phát đại dịch.

Khi đó, nền kinh tế Mỹ sẽ còn thê thảm hơn hiện nay nhiều, chứ đứng nói đến “tăng trưởng dài và chưa từng có”.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/ong-trump-ao-tuong-kinh-te-my-tang-truong-chua-tung-co-3404340/