Ông trùm ma túy hôn người tình tại tòa: Không nghiêm chỉnh?

Trước việc ông trùm ma túy hôn người tình tại tòa, nguyên thẩm phán cho rằng đây là hành động không nghiêm chỉnh.

Trong phiên xử phúc thẩm vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép 124kg ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu diễn ra ngày 28/4, trong lúc nghị cán, Văn Kính Dương tranh thủ quay xuống trao cho Ngọc Miu nụ hôn thắm thiết, 2 người tay trong tay vô cùng tình tứ trước khi được lực lượng an ninh nhắc nhở.

Bình luận trước hành động trên, luật sư Hoàng Minh Ngọc -Nguyên Thẩm phán TANDTC cho rằng đây là hành động không nghiêm chỉnh. Tòa án là nơi thực hành công lý, diễn ra trang nghiêm không thể có hành động không nghiêm chỉnh thế được.

Những người có trách nhiệm tại phiên tòa, kể cả cảnh sát tư pháp không xử lý ngay trước hành động của bị cáo là thiết sót.

Nụ hôn thắm thiết của Văn Kính Dương cùng người tình

Nụ hôn thắm thiết của Văn Kính Dương cùng người tình

Theo nguyên Thẩm phán TANDTC, hành động của bị cáo không thể nói là nhân văn được. Đó là hành động không nghiêm chỉnh có tính chất trêu ngươi, thách thức.

"Chuyện bị cáo bị tử hình, họ gặp nhau lần cuối là chuyện khác, ở mội nơi khác chứ không thể xảy ra ngay trong phiên tòa. Vậy nên cần phải xử lý để răn đe những trường hợp tương tự", vị nguyên thẩm phán gay gắt.

Ở một góc nhìn khác, luật sư Lê Văn Nam -Văn phòng luật sư Nam Sài Gòn lại cho rằng việc hai bị cáo nắm tay, hôn nhau không phản cảm.

"Tôi cho rằng hành động này là nhân văn và là hành động đẹp, là tình người chứ không có gì là phản cảm cả. Hành động tức thời của họ cũng không gây nên hậu quả.

Hơn nữa nội quy tòa án không quy định vậy nên hành động này là không vi phạm pháp luật và không thể xử lý hành động này được. Ngoài ra sự việc lại xảy ra lúc tòa nghị án nên hoàn toàn chấp nhận được", luật sư Nam nhận định.

Theo vị luật sư này đánh giá, trong lúc con người gặp khó khăn, sắp lìa xa cuộc đời thì sẽ xuất hiện sự yêu thương, trân trọng nhau những phút cuối.

Trước đó hình ảnh ông trùm hôn người tình xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội và gây nên nhiều tranh cãi.

Một kiểm sát viên công tác tại VKS TP.HCM (xin không nêu tên) cho rằng nguyên nhân là do sự lơ là, thiếu sót của lực lượng cảnh sát tư pháp. Tuy nhiên ông cũng chia sẻ, hai bị cáo này từng sống với nhau như vợ chồng và có một con chung nên việc họ tranh thủ trao đổi và thể hiện chút tình cảm với nhau cũng có thể thông cảm.

Dù là bị cáo nhưng cũng vẫn được tôn trọng tâm tư và tình cảm, đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn. Bị cáo Dương đã lãnh án tử, đã trải qua một thời gian dài xa cách nhau, việc hai bị cáo hôn nhau khi tòa nghị án cũng không nên quá khắt khe.

Được biết trong phiên tòa diễn ra chiều 28/4, trong phần tranh luận, VKS giữ nguyên quan điểm luận tội, bác kháng cáo của tất cả các bị cáo Văn Kính Dương cùng 8 đồng phạm, trong đó có Vũ Hoàng Anh Ngọc (26 tuổi, tức Ngọc "Miu") về các tội Sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

HĐXX cũng giữ nguyên hình phạt bổ sung đối với Dương là buộc nộp phạt 200 triệu đồng; tịch thu 1,4 tỷ đồng và 40.000 Nhân dân tệ.

Trong lời nói sau cùng, Văn Kính Dương mong tòa xem xét tội danh cho bị cáo Lê Hương Giang, Ngọc Miu. Lê Hương Giang mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt (cấp sơ thẩm tuyên án tử hình), đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư đã bào chữa cho mình, sau đó, Giang bật khóc nức nở. Cuối cùng, HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Cụ thể, Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang nhận mức án tử hình. Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành mức án tù chung thân.

Người tình của trùm thuốc lắc - bị cáo Ngọc "Miu") cũng bị giữ nguyên hình phạt 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/phap-dinh/ong-trum-ma-tuy-hon-nguoi-tinh-tai-toa-khong-nghiem-chinh-3431426/