'Ông trùm' Hưng 'kính' cùng đàn em cưỡng đoạt bao nhiêu ở chợ Long Biên?

Qua quá trình khám xét, các hóa đơn đã được chỉnh sửa, tẩy xóa, nên công an chỉ chứng minh được nhóm Hưng 'kính' cưỡng đoạt 17 triệu đồng của tiểu thương chợ Long Biên.

Công an TP Hà Nội vừa tiếp tục bắt tạm giam, khám xét nhà với 2 đối tượng Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói") liên quan vụ bảo kê chợ Long Biên. Cơ quan chức năng xác định Hưng "kính" là chủ mưu cùng 4 người khác trong đội bốc xếp hàng hóa ở chợ Long Biên cưỡng đoạt tài sản của nhiều tiểu thương.

"Ông trùm" Hưng "kính" được xác minh chủ mưu trong vụ cưỡng đoạt - Ảnh: Báo Phụ nữ TP HCM

Đáng chú ý, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trước khi bị bắt, Hưng "kính" đã nằm viện với lý do để ghép nội tạng. Tuy nhiên, nhằm tránh sự trốn tránh của đối tượng, cơ quan điều tra đã mời Hưng "kính" lên trụ sở công an làm việc và đọc lệnh bắt khởi tố.

Đại tá Viện cho biết thêm quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc của Phó ban quản lý chợ Long Biên và thu giữ 23 thùng tài liệu. Tuy nhiên, các hóa đơn đã được chỉnh sửa, tẩy xóa, nên chỉ chứng minh được nhóm này cưỡng đoạt 17 triệu đồng của tiểu thương.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 9-2018, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo Phụ nữ TP HCM đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên. Loạt bài phóng sự nêu trên đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội.

Nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian nhập vai, đi thực tế tại chợ Long Biên và quay được nhiều hình ảnh về tình trạng có một nhóm người "bảo kê", thu tiền bến bãi của các tiểu thương. Sau đó, ngày 1-10-2018, cơ quan công an đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và hiện vẫn trong quá trình điều tra.

Ngày 2-12-2018, 2 phóng viên thực hiện phóng sự điều tra "bảo kê" chợ Long Biên là phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban Thời sự VTV) và nhà báo Thu Trang, Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM, bất ngờ nhận được được 2 tin nhắn với nội dung đe dọa từ cùng một số điện thoại xxxxxx7933.

Cụ thể, nội dung tin nhắn: "Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày" và "Mày nên nhớ cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Đến ngày 5-12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn" SN 1968, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao," SN 1962, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải "gió," SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ng. Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ong-trum-hung-kinh-cung-dan-em-cuong-doat-bao-nhieu-o-cho-long-bien-20190107120420733.htm