'Ông trùm Hoa hậu' Dương Xuân Nam lý giải việc Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất

Nhà thơ, 'ông trùm' Hoa hậu Việt Nam Dương Xuân Nam cực kỳ ấn tượng trước màn thể hiện chỉn chu và phong thái tự tin, thuyết phục của đại diện Việt Nam Nguyễn Phương Khánh tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018.

Chiến thắng của người đẹp gốc Bến Tre Nguyễn Phương Khánh tại Hoa hậu Trái đất 2018 được xem là một “kỳ tích” giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nhà thơ, “ông trùm” Hoa hậu Việt Nam Dương Xuân Nam đã có những nhận định sâu sắc về thành tích ấn tượng của tân Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Trái đất – Miss Earth 2018. Cảm nhận của ông về thành tích đặc biệt này?

Trước hết, đây là niềm vui chung của tất cả mọi người. Bản thân đã có nhiều năm gắn bó với cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng là điều tất yếu. Bởi, các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam 30 năm qua đã tạo nên một nền tảng vững chắc, và đến lúc “chín muồi” chắc chắn sẽ có một người đẹp được xướng tên ở ngôi vị cao nhất tại một đấu trường nhan sắc quốc tế.

Khoảnh khắc đại diện Việt Nam Nguyễn Phương Khánh được xướng tên ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2018 khiến người hâm mộ nức lòng.

Ngay sau khi đăng quang, Phương Khánh phải đối mặt với tin đồn “mua giải”, bản thân ông nhìn nhận thế nào về chiến thắng của đại diện Việt Nam?

Tôi không phải là người góp mặt trực tiếp trong cuộc thi, hay trong đội ngũ ban giám khảo, nên không thể nắm rõ nội tình, và đưa ra nhìn nhận chuẩn xác nhất. Nhưng, tôi đánh giá, chiến thắng của Phương Khánh là tương đối thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng.

Vậy theo ông, đâu là yếu tố thuyết phục nhất giúp Phương Khánh chạm tay tới vương miện danh giá?

Có hai yếu tố để nhan sắc Việt có thể tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc quốc tế, đó là ngoại ngữ và ứng xử. Có thể thấy, suốt chặng đường tranh tài tại Hoa hậu Trái đất 2018, đại diện Việt Nam đã thể hiện rất tốt hai yếu tố đó.

Cụ thể, Phương Khánh vừa thể hiện được khả năng ngoại ngữ lưu loát, vừa ứng xử với phong thái rất tự tin và thông minh. Cái đẹp sẽ được tỏa sáng khi sự tự tin toát lên một cách rất tự nhiên, hồn nhiên. Ngược lại, mọi sự gượng ép, lên gân hoàn toàn không phải cái đẹp.

Nói về sự tự tin, trước đó, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là Phạm Hương cũng từng “làm mưa làm gió” về khí chất và tài năng, nhưng tại sao vẫn “trắng tay”?

Thật ra, Phạm Hương không hề “trắng tay”. Cách cô ấy thể hiện và tỏa sáng tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ cách đây 3 năm vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Phải công nhận, cả Phạm Hương và Phương Khánh đều là những người đẹp rất tự tin và có ngoại ngữ. Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ của Phương Khánh nhỉnh hơn so với Phạm Hương, và cách người đẹp gốc Bến Tre thể hiện cũng nhuần nhuyễn hơn. Bên cạnh đó, sự tự tin và bản lĩnh của Phương Khánh tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Trái đất cũng lấn át hơn.

Nếu không phải là Hoa hậu Trái đất, mà là một đấu trường nhan sắc quốc tế khác, liệu cơ hội chiến thắng dành cho Phương Khánh có cao không, thưa ông?

Điều này cũng khó nói lắm! Bởi, mỗi cuộc thi sẽ có những tiêu chí riêng. Tôi thấy, Phương Khánh hợp với cuộc thi này hơn. Tất nhiên, cô ấy có thể tham gia những cuộc thi khác, nhưng chưa chắc đã được Hoa hậu.

"Ông trùm" Hoa hậu Việt Nam Dương Xuân Nam cho rằng, chiến thắng của Phương Khánh hoàn toàn xứng đáng.

Có ý kiến cho rằng, chính gương mặt bầu bĩnh, cùng vóc dáng gợi cảm, đầy đặn là một trong những “vũ khí” giúp Phương Khánh ghi điểm. Điều này dường như đã “phá vỡ” quan điểm, cứ phải gầy, mảnh mai mới đủ điều kiện thi quốc tế?

Tôi cho rằng, Phương Khánh sở hữu nhan sắc phù hợp với chuẩn mực sắc đẹp của Việt Nam và châu Á. Đúng như câu: “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”. Bản thân tôi rất thích và luôn đề cao những người sở hữu gương mặt và vóc dáng như vậy.

Trước nay, trong suy nghĩ của nhiều người, thi nhan sắc quốc tế phải giữ vóc dáng gầy, mảnh mai. Nhưng, quan niệm này không hề chuẩn! Bản thân từng tham gia làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu tại một số nước ASEAN và các nước khác trên thế giới, tôi thấy tiêu chí về sắc đẹp của họ cũng thiên về sự đầy đặn, khỏe khoắn, và tràn đầy sức sống.

Có một nghịch lý đối với nhan sắc Việt chinh chiến tại đấu trường quốc tế: càng được truyền thông rầm rộ thì “trắng tay”, ngược lại không kèn không trống lại giành giải cao. Ông nói gì về nghịch lý này?

Từ nghịch lý này để rút ra kinh nghiệm, ê-kíp truyền thông cần thẩm định chắc chắn một giá trị sắc đẹp. Đôi khi tung hô quá đà lại phản tác dụng. Bởi, hy vọng quá lớn đến lúc “trắng tay” thì tự nhiên sẽ hụt hẫng. Mọi thứ nên ở mức trung tính, đừng quá mức lại không hay.

Thực tế, rất nhiều nàng Hậu sau khi đăng quang “đau đầu” vì bị thị phi, scandal “bủa vây”. Vậy, với ông có điều gì muốn nhắn gửi tới Phương Khánh trong chặng đường sắp tới?

Tôi cho rằng, Phương Khánh hãy cứ luôn tự tin và tỏa sáng trên mọi phương diện như cách mà cô ấy đã thể hiện tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất. Giờ đây, mạng xã hội phát triển, ý kiến trái chiều là điều khó tránh khỏi. Nhưng, nếu bản thân thực sự tự tin và tỏa sáng, thì hãy xem mọi rào cản là chuyện nhỏ, đừng quá suy nghĩ về những điều chưa chuẩn mực.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-trum-hoa-hau-duong-xuan-nam-ly-giai-viec-phuong-khanh-dang-quang-hoa-hau-trai-dat-a409781.html