Ông trùm F1 bỏ túi nửa tỷ USD khi chia tay vợ

Với nhiều tỷ phú, nỗi lo sợ lớn nhất khi ly hôn chính là số tài sản họ sẽ phải chia cho người vợ cũ. Bernie Ecclestone thì không. Một biên bản tòa án năm 2014 về vụ ly hôn giữa Ecclestone với vợ hai Slavica cho thấy ông trùm F1 đã trở thành người đàn ông 'hời' nhất thế giới sau khi chia tay.

Các tài liệu cho thấy kể từ khi ly hôn vợ vào năm 2009, tính đến năm 2014, Ecclestone đã nhận 300 triệu bảng Anh, tương đương nửa tỷ USD, từ một quỹ ủy thác của vợ cũ. Trong một thỏa thuận ly hôn ngược đời, thay vì Ecclestone phải trả cho Slavica một gia tài khổng lồ, bà dường như lại trả cho ông khoảng 100 triệu USD (60 triệu bảng Anh) mỗi năm, theo Telegraph.

Ông trùm F1 Bernie Ecclestone và vợ hai Slavica

Chi tiết của thỏa thuận ly hôn kể trên được công bố trong một bản cáo trạng dài 256 trang trình lên tòa án Đức hồi năm 2014. Ecclestone lúc bấy giờ phải hầu tòa tại Munich với cáo buộc hối lộ 25 triệu bảng Anh cho một nhân viên ngân hàng Đức.

Slavica sinh năm 1958, trẻ hơn Ecclestone 28 tuổi. Họ đã sống với nhau 24 năm cho tới khi ly hôn vào năm 2009. Với chiều cao 1m88, người mẫu đến từ Croatia cao hơn chồng cũ một cái đầu. Mỗi lần xuất hiện trong các bữa tiệc xã giao hay giải đua xe công thức 1, “cặp đũa lệch” này luôn trở thành tâm điểm gây chú ý khi khoác tay đi bên nhau.

Ở thời điểm cả hai quyết định ly hôn cách đây 10 năm, nhiều người đã cho rằng Slavica sẽ nhận được món tiền bồi thường lớn nhất trong lịch sử. Báo chí đưa tin bà nhận được khoản tiền hơn một tỷ USD từ chồng cũ sau một thỏa thuận bí mật. Tuy nhiên, sự thật lại phức tạp hơn thế dưới bàn tay dàn xếp khéo léo của Ecclestone.
Theo cáo trạng, chi tiết của thỏa thuận ly hôn được trao cho các công tố viên Đức trên cơ sở lấy lời khai từ Frédérique Flournoy, quản lý quỹ Bambino của gia đình nhà Ecclestone.

Quỹ này có trụ sở ở thiên đường trốn thuế Liechtenstein và người hưởng lợi trực tiếp là vợ cũ của Ecclestone cùng hai con gái Tamara và Petra. Hai con chung của họ từ lâu đã nổi tiếng với cuộc sống thượng hạng và xa xỉ.

Quỹ Bambino được thành lập vào năm 1997, bắt nguồn từ khoản lợi nhuận bán giải F1 của ông Ecclestone cho môt công ty cổ phần tư nhân vào năm 2006. Giá trị của quỹ ước tính khoảng hơn 2,4 tỷ USD.

Không rõ Ecclestone làm gì với khoản tiền 100 triệu USD nhận được mỗi năm. Trong khi rất hào phóng với con cái, Ecclestone, vốn sinh ra trong một gia đình nghề cá ở Suffolk vào thời kỳ Đại khủng hoảng (1929 - 1930), được biết đến là người chi li đến từng hào.

Ở thời điểm ly hôn, ông trùm đua xe công thức 1 sở hữu vài chiếc máy bay phản lực, một biệt thự gỗ ở Gstaad và một du thuyền được đặt theo tên ghép của các con gái ông, Petara. Những tài sản trên đều hình thành trước khi ly hôn nhưng Ecclestone giữ chúng.

Sống trong một căn hộ được mô tả là khá khiêm tốn, Bernie Ecclestone vào thời điểm năm 2014 đã bước sang tuổi 84 nhưng vẫn làm việc 5 ngày một tuần, từ 9 - 18h mỗi ngày trong một văn phòng hướng ra công viên Hyde ở trung tâm thành phố London.

Ngược lại, các con ông, Tamara và Petra lại tận hưởng cuộc sống xa xỉ bậc nhất. Con cả Tamara, 35 tuổi, sống trong biệt thự trị giá 45 triệu bảng. Trên website cá nhân, Tamara tự mô tả mình như một “nhân vật nổi tiếng thành công”, một người mẫu, nữ doanh nhân kiêm nhà từ thiện. Cuộc sống của gia đình cô luôn được giới truyền thông nhiệt tình săn đón.

Con gái thứ Petra, 31 tuổi, là một người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô sống trong căn biệt thự 14 phòng ngủ từng thuộc quyền sở hữu của Aaron Spelling, nhà sản xuất loạt phim nổi tiếng “Những thiên thần của Charlie”. Với diện tích gần 5.300m2, căn biệt thự được cho là rộng hơn Nhà Trắng, bên trong có sân chơi bowling và gara đủ chứa 100 chiếc xe.

Một chuyên gia về ly hôn cho biết khoản tiền 100 triệu USD mà Ecclestone nhận được mỗi năm là bất thường nhưng không bất ngờ, dựa trên cơ cấu tài chính của Ecclestone.

“Thông thường, một người chồng giàu có sẽ phải trả tiền cho vợ mình nếu ông ta nắm giữ phần lớn tài sản. Tuy nhiên, trong trường hợp một cá nhân sở hữu một “nguồn” tài chính (chẳng hạn như thu nhập thường xuyên từ một quỹ ủy thác), chi tiết này sẽ được xem xét khi quyết định bên nào nên trả tiền cho bên nào”, Julian Ribet, lãnh đạo tại công ty luật gia đình hàng đầu thế giới Levison Meltzer Pigott, nhận xét.

Hoàng Phi

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-trum-f1-bo-tui-nua-ty-usd-khi-chia-tay-vo-post235192.html