Ông trùm đường dây đánh bạc lớn gấp 3 lần đường dây của Phan Sào Nam chết vì Covid-19

Từ Đài Loan, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam tổ chức đường dây đánh bạc khủng lên tới 30 ngàn tỷ đồng. Vụ án chưa kịp đưa xét xử, ông trùm Chiu Hao Cheng đã chết vì mắc Covid-19.

Ngày 16/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây “đánh bạc” , “tổ chức đánh bạc” với số tiền lên tới hơn 30 ngàn tỷ đồng do 76 bị cáo thực hiện.

Theo truy tố, qua công tác nắm tình hình, Cục cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông qua các trang Fun88.com, M88.com, 12bet.com…tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng. Ngoài ra, để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng. Cao nhất tiền thưởng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua (căn cứ vào số tiền trong tháng). Nếu con bạc thua 100 triệu đồng thì người tổ chức đánh bạc được hưởng lợi 25 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Đường dây này đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Số tiền cá cược lên đến hơn 30 ngàn tỷ đồng, lớn gấp 3 so với đường dây đánh bạc ở Phú Thọ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái.

So với những vụ đánh bạc bị triệt phá trước đây, các bị cáo đã dùng thủ đoạn và cách thức mới là thuê hoặc mua lại những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM của những người lao động, xe ôm, sinh viên với mức giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng để thông qua các tài khoản đó đánh bạc.

Kẻ cầm đầu trong đường dây này là Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan). Tháng 6/2016, Cheng sang Việt Nam du lịch, khi quay về thì anh ta biết tới trang web fun88.com, là trang đánh bạc và cho lập tài khoản đại lý nên đã bàn bạc với Stan, William (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam lập tài khoản đánh bạc trên trang fun88.com để hưởng lợi.

Đến tháng 3/2017, Chiu Hao Cheng quay lại Việt Nam lập công ty quảng cáo Allwin, có trụ sở ở quận Thanh Xuân rồi tuyển hàng chục nhân viên người Việt vào làm việc. Những nhân viên này có nhiệm vụ quảng cáo, lôi kéo , hướng dẫn khách chơi đánh bạc qua các trang web của chúng.

Trợ thủ đắc lực của Chiu Hao Cheng là Đỗ Trang Linh (34 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội). Theo điều tra, trước đây Linh từng làm việc tại Philippines và có quen biết một người tên Châm (không rõ lai lịch). Khi nghe Châm giới thiệu Công ty Allwin của Chiu Hao Cheng tuyển phiên dịch nên tháng 1/2018, Linh tới xin việc và được nhận vào làm với mức lương 700 USD/tháng.

Ngoài việc làm phiên dịch, Linh còn tham gia viết bài quảng cáo các trang đánh bạc trên mạng, tuyển nhân viên vào làm cho Cheng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 23/4/2019, hơn 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đã khám xét khẩn cấp, triệu tập và bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây trên tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau… Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị cáo đã tham gia vào hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc với tổng lượng tiền tham gia cá cược thông qua trang web fun88.com là khoảng 30 tỷ đồng, thông qua 4.000 đại lý.

Đối với đối tượng cầm đầu Chiu Hao Cheng, ngày 27/10/2021,do nhiễm Covid-19 nên Cheng đã tử vong nên CQĐT đã ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-trum-duong-day-danh-bac-lon-gap-3-lan-duong-day-cua-phan-sao-nam-chet-vi-covid-19-2050101.html