Ông trùm bất động sản Thượng Hải được giảm án tù

Doanh nhân Châu Chính Nghị từng là người giàu nhất Thượng Hải trước khi bị kết án 16 năm tù vì tội hối lộ và biển thủ hồi năm 2007.

Theo South China Morning Post, nhà tài phiệt bất động sản Châu Chính Nghị sẽ được giảm tù hai năm. Như vậy, ông Châu sẽ tự do trong vòng 2 tháng tới. Ông Châu từng được xem là người giàu nhất Thượng Hải và đứng thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc đại lục. Ở thời điểm đỉnh cao, doanh nhân bất động sản này sở hữu khối tài sản 320 triệu USD.

Sinh năm 1961 trong một gia đình bình dân ở Thượng Hải, doanh nhân Châu trở nên giàu có nhờ kinh doanh động sản và đầu cơ chứng khoán tại thị trường Trung Quốc đại lục cũng như Hong Kong.

Năm 2007, ông Châu bị kết án 16 năm tù vì hối lộ hơn 1 triệu NDT (133.000 USD) cho các quan chức chính phủ và tập đoàn nhà nước, biển thủ 200 triệu NDT (28,5 triệu USD) và giả mạo hóa đơn thuế 1,2 tỷ NDT (171 triệu USD).

Doanh nhân bất động sản Châu Chính Nghị. Ảnh: Handout.

Doanh nhân bất động sản Châu Chính Nghị. Ảnh: Handout.

Theo luật Trung Quốc, lẽ ra doanh nhân Châu phải lĩnh án tử hình. Tuy nhiên, tòa án cho biết Châu thú nhận mọi tội lỗi và đền bù số tiền đã biển thủ, do đó được hưởng mức án nhẹ.

Trước đó, triệu phú Thượng Hải từng ngồi tù từ năm 2003 đến 2006 vì tội gian lận chứng khoán và làm sai lệch hồ sơ tài chính. Trong bản án năm 2007, ông Châu còn bị kết tội hối lộ một quan chức nhà tù 200.000 NDT (28.000 USD) khi ngồi tù.

Đời sống cá nhân của doanh nhân Châu cũng gây xôn xao tại Hong Kong. Có tin đồn ông quan hệ mật thiết với nhiều người nổi tiếng và sở hữu vô số tài sản xa xỉ. Vợ của ông Châu cũng từng ngồi tù ở Hong Kong vì tội lừa đảo.

Tuy sắp được mãn hạn tù, ông trùm bất động sản Thượng Hải vẫn có tên trong danh sách điều tra của Ủy ban Chống Tham nhũng Hong Kong vì cáo buộc dối cổ đông tại các công ty niêm yết ở Hong Kong. Tuy nhiên, Hong Kong không có thỏa thuận dẫn độ tội phạm với Trung Quốc đại lục.

Bùi Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trum-bat-dong-san-thuong-hai-duoc-giam-an-tu-post1112878.html