Ông trùm bánh kẹo Hàn Quốc chia tay công ty Việt

Ông trùm bánh kẹo Hàn Quốc Lotte vừa có quyết định thoái hết vốn ra khỏi thương hiệu bánh kẹo lâu đời Việt Nam là Bibica.

Theo đó, Lotte vừa có quyết định bán hơn 6,7 triệu cổ phiếu Bibica, tương đương 44,03% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày cuối năm 2020 cho đến hết tháng 1-2021.

Với quyết định này, nếu giao dịch thành công, Lotte sẽ chính thức rời khỏi Bibica. Động thái này cũng đồng nghĩa kết thúc luôn sự tranh chấp nội bộ dai dẳng kéo dài nhiều năm qua.

Trước đó, Lotte đã bày tỏ ý định quyết thâu tóm Bibica, từ đó tạo ra một cuộc đấu đá nội bộ khiến cho các hoạt động kinh doanh của thương hiệu bánh Việt trở nên bất ổn.

Vụ việc chỉ tạm lắng sau khi Tập đoàn PAN mua vào cổ phiếu Bibica và cân bằng quyền lực với Lotte tại đây.

Khả năng PAN sẽ là nhà đầu tư mua số lượng cổ phiếu Bibica mà Lotte bán ra. Vì PAN đã đầu tư khá nhiều nguồn lực cho Bibica xây dựng thương hiệu, chuỗi phân phối. Thực tế vào tháng 10-2019, PAN đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để xây dựng nhà máy bánh kẹo lớn nhất khu vực cho Bibica.

Hiện giá cổ phiếu Bibica giao dịch mức 58.000 đồng, như vậy nhà đầu tư nào quyết định mua trọn 6,7 triệu cổ phiếu Bibica do Lotte bán ra dự kiến phải bỏ ra gần 400 tỉ đồng.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/ong-trum-banh-keo-han-quoc-chia-tay-cong-ty-viet-957836.html