Ông Trịnh Văn Chiến không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa mới

Hôm nay 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Ông Trịnh Văn Chiến

Ông Trịnh Văn Chiến

Trong danh sách 73 người được giới thiệu để bầu 65 người vào Ban Chấp hành khóa mới không có ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Bộ Chính trị đã có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/10. (Ảnh: thanhhoa.gov.vn)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày từ 26/10 đến 28/10.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong đó, có 360 đại biểu là nam, chiếm 80,35%; 88 đại biểu là nữ, chiếm 19,65%. Trong tổng số 448 đại biểu chính thức có 368 đại biểu người dân tộc Kinh, 35 đại biểu người dân tộc Mường, 37 đại biểu người dân tộc Thái, 3 đại biểu người dân tộc Mông, 3 đại biểu người dân tộc Thổ, 2 đại biểu người dân tộc Dao.

TRẦN THANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-trinh-van-chien-khong-tham-gia-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-thanh-hoa-khoa-moi-ar577253.html