Ông Trần Trọng Tuấn xin thôi tham gia Hội đồng trường ĐH Luật TP.HCM

Ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, vừa có đơn xin thôi tham gia Hội đồng trường ĐH Luật TP.HCM.

Chiều 23/7, trao đổi với Zing, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng phụ trách ĐH Luật TP.HCM cho hay thông qua hội đồng trường, ông vừa biết tin ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM đã gửi đơn xin thôi tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào giữa tháng 6, ĐH Luật TP.HCM đã công bố quyết định công nhận hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Trọng Tuấn là một trong 19 thành viên.

 Ông Trần Trọng Tuấn. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ông Trần Trọng Tuấn. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ông Trần Hoàng Hải cho biết trong đơn, ông Tuấn đưa ra lý do riêng nên không thể tham gia vào hội đồng trường trong thời gian tới. Tiếp theo, nhà trường sẽ lấy ý kiến tất cả các thành viên còn lại về việc chấp thuận đơn xin thôi tham gia của ông Tuấn.

“Nếu ý kiến thống nhất, chủ tịch hội đồng trường sẽ đưa ra nghị quyết miễn nhiệm tư cách thành viên của ông Trần Trọng Tuấn. Sau đó, Hội đồng trường sẽ có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT để ra quyết định miễn nhiệm chính thức vì bộ là đơn vị công nhận thành viên hội đồng trường", ông Hải nói.

Thông tin thêm, ông Hải cho hay nếu Bộ GD&ĐT quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường của ông Trần Trọng Tuấn, việc kiện toàn hội đồng trường ra sao sẽ do bộ quyết định.

Trước đó, ngày 11/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hai người này bị khởi tố do nghi liên quan những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-tran-trong-tuan-xin-thoi-tham-gia-hoi-dong-truong-dh-luat-tphcm-post1110489.html