Ông Trần Thanh Việt tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học và dân chủ, chiều 26.6, ĐH X Công đoàn Kiên Giang đã kết thức tốt đẹp. Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018 đã được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Như Lao Động đã đưa tin, ĐH X Công đoàn Kiên Giang đón trên 400 đại biểu, trong đó 245 đại biểu chính thức đại diện cho 245 đại biểu chính thức đại diện cho 61.000 đoàn viên Công đoàn và trên 67.000 CNVCLĐ đang làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN)... có tổ chức CĐ về dự.

Sau gần 2 ngày làm việc, 245 đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều chỉ tiêu, giải pháp thiết thực làm tiền đề thực hiện thắng lợi phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời bầu ra BCH gồm 36 ủy viên (khuyết 1 so với quy định. Sau Đại hội, BCH khóa X sẽ bầu bổ sung cho đủ số lượng 37 ủy viên).

BCH đã bầu ra Ban thường vụ gồm 11 ủy viên (khuyết 1). Ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018 được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023. Được biết, ông Trần Thanh Việt, sinh năm 1967, quê quán huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), tham gia cách mạng năm 1984, vào Đảng Cộng sản ngày 3.2.1989; ThS Quản lý Nhà nước, cử nhân chính trị.

Ông Trần Thanh Việt (phải ảnh) tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Đại hội được nghe Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lục Tùng

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải. Ảnh: Lục Tùng

Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang có bài phát biểu quan trọng trước đại hội. Ảnh: Lục Tùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Đặng Tuyết Em gửi đến ĐH bức trướng với dòng chữ: “Dân chủ - Đoàn kết – Kỷ cương- Trách nhiệm”. Ảnh: Lục Tùng

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Lục Tùng

Ông Trần Thanh Việt (cầm hoa, bên phải ảnh) cùng BCH chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ong-tran-thanh-viet-tai-dac-cu-chu-tich-ldld-kien-giang-615146.ldo