Ông Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 23/4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang, tính đến nay, các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác bầu cử như việc thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử các cấp; công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử lần 1, lần 2, lần 3; việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; việc rà soát, điều tra lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, giải quyết tố cáo, khiếu nại, an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19… đều được Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh chủ động thực hiện.

Hầu hết các nhiệm vụ đều được thực hiện sớm hơn so với thời gian quy định và đảm bảo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng như các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hậu Giang đã thành lập Tiểu ban phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ sức khỏe trong công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện Tiểu ban này đã lên phương án các tình huống, kịch bản, tổ chức diễn tập và đề ra biện pháp phòng chống dịch, bệnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, phát triển kết cấu hạ tầng từ thành thị đến nông thôn; biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hậu Giang đạt được trong việc triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho bầu cử.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng vì vậy, mọi công việc liên quan đến bầu cử, Hậu Giang cần chủ động thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, Hậu Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội toàn dân.

Ông Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu chỉ đạo

“Cuộc bầu cử lần này, tinh thần chung là làm sao đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày hội của toàn dân. Dân thấy nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong bầu cử này, bầu người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước vào Quốc hội và HĐND các cấp như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp quan trọng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc”, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Toàn tỉnh Hậu Giang có 880 Tổ bầu cử đủ điều kiện để tiến hành tổ chức bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong ngày bầu cử. Qua Hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV; thống nhất danh sách giới thiệu 81 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 408 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 3.188 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 13/4 vừa qua, 75/75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiến hành niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại khu vực bỏ phiếu và những nơi công cộng. Qua tổng hợp báo cáo toàn tỉnh có gần 612.200 cử tri./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/ong-tran-thanh-man-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-tinh-hau-giang-852498.vov