Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Bình Dương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn thông tin về mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã có những bước tiến triển nổi bật...

“Đồng bào Công giáo Việt Nam cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - đó là mong muốn của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khi làm trưởng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2018 tại tỉnh Bình Dương, sáng 19-12.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm tại tòa giáo phận Phú Cường.

Cùng đi với đoàn có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội và đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận tỉnh Bình Dương.

Đến thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc giám mục, các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng lễ Giáng sinh tại tòa giáo phận Phú Cường.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông báo với Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước cùng đại diện tòa giáo phận Phú Cường về những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và những hoạt động nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2018. Ông khẳng định có được những thành tựu này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các ngành, các cấp và đóng góp tích cực của các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên cả nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã có những bước tiến triển nổi bật, nhất là trong các chuyến thăm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới tòa thánh, gặp gỡ đức giáo hoàng, thủ tướng Tòa thánh Vatican...

Đặc biệt, với thành công trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới Tòa thánh Vatican, hai bên đã thống nhất sẽ nâng cấp đại diện của tòa thánh tại Việt Nam từ không thường trú lên đại diện thường trú.

Bày tỏ ấn tượng trước lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người Công giáo Việt Nam rằng: Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt; người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước; người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc… Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là nền tảng để đồng bào Công giáo Việt Nam cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các cơ quan dân cử, tham gia Mặt trận và tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Năm 2019 là năm MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của giám mục và các vị giáo phẩm, tu sĩ sẽ vận động bà con giáo dân có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng và tham gia góp phần vào thành công của đại hội.

Thay mặt toàn thể tòa giáo phận Phú Cường, Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Giám mục cho hay với uy tín của mình sẽ tiếp tục động viên giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước…

Đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thời gian qua và những đóng góp của các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trong ủy ban và qua các vị trong Ban Thường trực. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới đồng bào Công giáo trong tỉnh Bình Dương lời thăm hỏi, lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tiếp tục nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và cùng đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói chuyện tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo khi vận động đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, phát triển các mô hình điển hình trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân và triển khai hiệu quả chương trình phối hợp tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,…

Ông đề nghị Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn với vai trò là chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục vận động các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai hiệu quả năm chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ đó xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn tích cực vận động đồng bào Công giáo có những đóng góp thiết thực nhất vào các phong trào thi đua chào mừng đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội MTTQ Việt Nam trong năm 2019.

Trân trọng cám ơn tình cảm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dành cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn nói, với uy tín và trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo trên toàn tỉnh luôn khắc ghi lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người Công giáo Việt Nam. Từ đó, cùng chung tay với nhân dân trên toàn tỉnh xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp và cùng xây dựng mái nhà chung đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 71 học sinh tại cơ sở “Nhà tình thương - Tổ đoàn kết Thuận An” do Linh mục Giuse Ngô Xuân Hiến, thuộc dòng tu Hiến sĩ Đức Mẹ vô nhiễm, làm giám đốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm các cháu tại nhà tình thương.

Hòa trong tiếng hát, trong từng lời ca của các em học sinh tại Nhà tình thương - Tổ đoàn kết Thuận An, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của các em và mong các em đón một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, ấm áp, đồng thời nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn từ những mô hình hiệu quả trong chăm lo, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, không nơi nương tựa, đồng bào Công giáo trên toàn tỉnh Bình Dương tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động từ thiện xã hội, nuôi dạy trẻ mồ côi. Việc này tạo sức lan tỏa cho hoạt động từ thiện trong cả nước để mỗi người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa cảm thấy ấm lòng và được chia sẻ khi mùa Giáng sinh và năm mới đang đến gần.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để có thêm nhiều mái ấm, nhiều căn nhà tình thương cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 117 chức sắc, năm dòng tu với hơn 300 tu sĩ và khoảng 95.000 tín đồ, chiếm tỉ lệ 5,33% dân số, có 80 cơ sở thờ tự, hai cơ sở đào tạo và bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành, hai cơ sở hoạt động từ thiện xã hội.

CHÂN LUẬN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ong-tran-thanh-man-chuc-mung-giang-sinh-tai-binh-duong-808878.html