Ông Trần Quốc Chí khai bút ngày hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018

Chiều 9-2, tại Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám diễn ra lễ khai mạc hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018.

Tham dự lễ khai mạc có các đại biểu: bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa, ông Trương Minh Tiến – PGĐ Sở VH-TT Hà Nội cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, các thành viên CLB Thư pháp, các ông đồ và du khách tham dự hội chữ Xuân.

Phát biểu khai mạc Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018, ông Trương Minh Tiến – PGĐ Sở VH-TT Hà Nội nhấn mạnh: Năm nay, Hội chữ Xuân được chuẩn bị chu đáo về quy mô và cơ sở vật chất nhằm bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và phục vụ nhân dân đón Tết - du Xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Ông Trương Minh Tiến – PGĐ Sở VH-TT Hà Nội phát biểu khai mạc tại Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018

Hoạt động cho chữ, xin chữ tại Hội chữ sẽ có sự tham dự của 63 ông đồ trong những túp lều riêng - đây đều là những người có khả năng viết thư pháp chữ Hán - Nôm, chữ Quốc ngữ và là thành viên của các CLB Thư pháp tại Hà Nội, đã vượt qua kỳ khảo tuyển thẩm định trình độ của Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2018.

Vì vậy, nhân dân xin chữ có thể yên tâm, hân hoan mang về gia đình những bức thư pháp, thư họa viết đúng, viết đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành.

Bên cạnh hoạt động viết thư pháp, BTC tổ chức tái hiện không gian giáo dục xưa với sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công với các mặt hàng truyền thống đa dạng, phong phú từ: giấy dó, tơ lụa, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, gốm sứ, hoa, cây cảnh,…

Cách bài trí các gian hàng và bối cảnh không gian trang trí Hội chữ Xuân đậm nét khoa cử cùng nhiều trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật biểu diễn, ca trù, hát chèo, hát xẩm, chầu văn và lễ hội hoa đăng thả đèn tại Hồ Văn.

Tại buổi lễ khai mạc, các đại biểu và du khách còn được chứng kiến màn khai bút Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 do ông Trần Quốc Chí, Trưởng ban CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam thực hiện.

Ông Trần Quốc Chí, Trưởng ban CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam thực hiện lễ khai bút Hội chữ Xuân. (Ảnh Vi Giáng)

Những nét chữ “rồng bay phượng múa” với ý nghĩa sâu sắc trên nền giấy điệp chủ đề “Hiền tài” được trích dẫn tại bia Văn Miếu.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại Hồ Văn. Theo đánh giá của các ông đồ và quan khách, hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay có quy mô lớn, khang trang, tái hiện quang cảnh trường thi gồm nhà thập đạo, chòi canh, lều chõng, đậm chất hoài cổ, phù hợp với tinh thần hội chữ Xuân.

Đặc biệt, triển lãm 34 tác phẩm thư pháp tiêu biểu vòng quanh Hồ Văn với chủ đề “Hiền Tài” là điểm nhấn của hội chữ Xuân năm nay.

Trong ngày khai mạc, BTC đã trao giải cho các tác phẩm đạt giải trong triển lãm Thư pháp “Hiền Tài”.

Trong đó, trao 2 giải ba cho tác phẩm “Thư pháp Hán Nôm Triện thơ đối liên” (tác giả Bùi Hải Nam) và tác phẩm thư pháp chữ Quốc ngữ “Quá Hải Vân Quan” (tác giả Trần Võ Hiệp).

2 tác giả đạt giải nhì gồm: Chu Văn Hùng (tác phẩm “đoạn trích văn bia khoa thi nhâm tuất niên hiệu Bảo Đại 3 (1442)” và tác giả Phạm Đình Ngọc với tác phẩm chữ Quốc ngữ “Nguyên khí”.

2 giải nhất được trao cho tác phẩm thư pháp chữ Quốc ngữ “Hiền Tài” (tác giả Trần Văn Sơn) và tác phẩm thư pháp Hán Nôm “Kiến Học Dục Tài” của tác giả Hoàng Anh Điệp.

Buổi lễ khai mạc còn diễn ra hoạt động trình diễn thư pháp, tặng chữ cho các du khách tham quan.

Cụ Nguyễn Như Phách tặng chữ cho du khách

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ong-tran-quoc-chi-khai-but-ngay-hoi-chu-xuan-mau-tuat-2018-111169.html