Ông Trần Ngọc Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Đại hội nhất trí và tín nhiệm cao bầu ông Trần Ngọc Chính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhiệm kỳ V (2020-2025).

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhiệm kỳ V (2020-2025), phát biểu tại Đại hội.

Đại hội phiên chính thức Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhiệm kỳ V (2020-2025) diễn ra vào ngày 1/11 tại Hà Nội. Dự Đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và các địa phương, đại diện các cơ quan chuyên môn và đông đảo các chuyên gia quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị trên cả nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2014-2019), ông Đỗ Hậu, Phó chủ tịch Hội cho biết hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị phát triển theo mô hình mạng lưới đô thị; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, và hiện đại; có môi trường và chất lượng sống đô thị tốt...

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh giá, vẫn còn một số hạn chế cơ bản trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển hệ thống đô thị cần lưu ý. Hạn chế đầu tiên cần nhắc đến là việc các đô thị ở Việt Nam chưa được liên kết tốt với nhau tạo thành một hệ thống đồng bộ; dân số ở các thành phố lớn gia tăng nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Nhiều quy hoạch vùng liên tỉnh đã được thiết lập, nhưng các tỉnh cũng như hệ thống các đô thị chưa có kết nối chặt chẽ với nhau, vẫn còn tình trạng các tỉnh phát triển đô thị độc lập, thiếu đồng bộ trong từng vùng, chưa đảm bảo kết nối giữa đô thị và vùng, nhất là về hệ tầng khung.

Việc huy động các nguồn lực cho phát triển đô thị không đủ để thực hiện các kế hoạch/quy hoạch hiện hành một cách hiệu quả. Nhiều dự án bị kéo dài thời gian thực hiện gây lãng phí nhiều nguồn tài nguyên của đất nước. Một số công trình xây dựng sử dụng vốn ngoài ngân sách do tư nhân quản lý có chất lượng còn thấp. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra ở một số địa bàn trên cả nước. Việc xử lý, khắc phục các sai phạm chưa kịp thời, dứt điểm. Việc bám sát theo dõi, xử lý vướng mắc phát sinh từ thực tiễn còn hạn chế, chưa kịp thời…

Nhìn lại hoạt động nhiệm kỳ qua, đại diện Hội đánh giá, công tác đóng góp và xây dựng các văn bản pháp luật là một trong những kết quả nổi bật của Hội. Với lực lượng đông đảo những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị cả nước, Hội đã tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước cả ở Trung ương và địa phương xây dựng nhiều văn bản pháp luật, thể chế về quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Đơn cử như đóng góp ý kiến nhiều lần đối với Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014, dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Thủ đô, Luật Quy hoạch…

"Những ý kiến đóng góp đối với các văn bản pháp luật rất có giá trị về mặt chuyên môn, tính thực tiễn và cơ sở khoa học góp phần giúp các cơ quan soạn thảo hoàn thiện nâng cao chất lượng các văn bản để khi ban hành sẽ đi vào cuộc sống", ông Đỗ Hậu nhấn mạnh.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng vào năm 2021, Hội đã tích cực tham gia soạn thảo, góp ý kiến các nội dung quan trọng trình Bộ Chính trị, chẳng hạn: các Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh/thành phố như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Thanh Hóa… đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đoàn Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhiệm kỳ V (2020-2025) ra mắt tại Đại hội.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho biết, hơn 20 năm qua, Hội đã phát huy tốt chức năng của mình, tập trung trí tuệ hiệu quả cho công tác quy hoạch với những chủ trương, đề án lớn của đất nước; làm tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội; tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc, Luật Thủ đô và định hướng thực thi Luật Quy hoạch và Luật Kiến trúc.

Lãnh đạo Hội cũng đã tham gia nhiều hoạt động phản biện xã hội về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm như đô thị hóa, giao thông đô thị, nhà siêu mỏng siêu méo, chung cư cũ, và quy hoạch thích ứng đối với biến đổi khí hậu…

Tại Đại hội, dưới sự điều hành của ông Trần Ngọc Chính, Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V đã bầu Ban Thường vụ, 12 Phó chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra và Ủy viên Ban Kiểm tra, cùng Tổng thư ký.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội sau khi thảo luận văn kiện Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV trình Đại hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ V, cụ thể tiếp tục củng cố, phát triển Hội từ Trung ương đến cơ sở phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị trong bối cảnh mới; thực hiện tốt các chứng năng nhiệm vụ, trong đó coi trọng nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, lý luận về quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị…

Tại Đại hội, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp quan trọng của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện Hội.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng tặng bằng khen biểu dương những kết quả hoạt động và đóng góp của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ong-tran-ngoc-chinh-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-quy-hoach-phat-trien-do-thi-viet-nam-d132449.html