Ông Trần Mạnh Hùng chia tay VFF

Cựu chủ tịch CLB Hải Phòng, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII, quyết định không tham gia tranh cử vào BCH VFF khóa 9.

"Tôi năm nay 62 tuổi, sang năm 63, cũng già rồi, nên tôi làm đơn xin rút lui để nhường sân chơi cho những người trẻ trung, tài năng, tâm huyết nhằm chung tay xây dựng bóng đá Việt Nam trở nên tốt hơn", ông Trần Mạnh Hùng chia sẻ với Zing.

Ông Trần Mạnh Hùng đang là ủy viên ban chấp hành (BCH) VFF khóa VIII, cựu Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng.

 Ông Trần Mạnh Hùng rút khỏi VFF, không muốn tiếp tục hoạt động bóng đá nữa. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Trần Mạnh Hùng rút khỏi VFF, không muốn tiếp tục hoạt động bóng đá nữa. Ảnh: Minh Chiến.

Dưới thời ông Hùng, CLB Hải Phòng có một số dấu ấn như giành ngôi á quân V.League 2016, trình làng các ngôi sao Việt kiều như Đặng Văn Lâm. Ông Hùng cũng được biết đến nhiều sau vụ đe dọa Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền vì bức xúc công tác trọng tài ở V.League năm 2018.

Ông Hùng cho biết ngạc nhiên khi được giới thiệu vào danh sách ứng viên ban chấp hành VFF nhiệm kỳ mới (2022 - 2026), dù thực tế bản thân không còn hoạt động bóng đá. Ông rút khỏi vai trò lãnh đạo CLB Hải Phòng hồi năm 2020, nhường vị trí chủ tịch cho ông Văn Trần Hoàn, đưa gia đình vào TP.HCM sống, thỉnh thoảng mới xuất hiện ở các sân vận động tại V.League.

"Tôi không buồn. Không làm bóng đá nữa chứ có gì đâu mà phải buồn? Bóng đá có nhiều thứ phức tạp khiến tôi mệt mỏi. Nhưng bây giờ tôi vui hơn, có nhiều thời gian hơn cho gia đình", ông Hùng nói.

Ông Trần Mạnh Hùng là một trong ba cái tên xin rút không tham gia ban chấp hành VFF khóa mới. Ngoài ông Trần Mạnh Hùng còn có Phạm Thanh Hùng, ủy viên BCH VFF khóa VIII, trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam, cựu Chủ tịch CLB Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá TP.HCM.

Ông Thanh Hùng cũng chia sẻ rằng mình đã lớn tuổi và bận nhiều việc riêng nên không muốn tiếp tục tham gia BCH VFF khóa mới. Trong thời gian qua, ông Hùng cũng có nhiều đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam và CLB Quảng Ninh.

Tính đến ngày 12/9, danh sách đề cử ứng viên BCH VFF khóa IX từ 37 người xuống chỉ còn 34 người. Tiểu ban nhân sự của Đại hội VFF sẽ nhận văn bản xác nhận tham gia ứng cử hoặc xin rút lui của các nhân vật được giới thiệu tới hết ngày 22/9.

Đại hội VFF khóa IX sẽ diễn ra tại Hà Nội dự kiến vào ngày 6/11. Đại hội sẽ bầu ra 17 thành viên BCH, gồm 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực (tài chính, truyền thông - đối ngoại, chuyên môn) và 13 ủy viên. Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm những người lãnh đạo sẽ chèo lái bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-tran-manh-hung-chia-tay-vff-post1354696.html