Ông Thaksin muốn bán tàu ngầm Trung Quốc

Hôm qua, nguồn tin giấu tên từ đảng Pheu Thai tiết lộ nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 2.2019 ở Thái Lan, đảng này sẽ bán tàu ngầm để lấy tiền đầu tư cho y tế.

Cựu Thủ tướng Thái Lan lưu vong Thaksin Shinawatra - Ảnh: Reuters

Đây là chiến lược tranh cử mà cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra đề ra cho Pheu Thai nhằm thu hút bộ phận cử tri không vừa lòng với kế hoạch trang bị tàu ngầm của quân đội.

Năm ngoái, chính phủ Thái tuyên bố mua 3 tàu ngầm do Trung Quốc sản xuất, nhưng “chỉ trả tiền 2 chiếc” trị giá 36 tỉ baht (gần 24.000 tỉ đồng). Khi đó, có nhiều ý kiến chỉ trích kế hoạch này là phung phí và không bảo đảm hiệu quả.

Theo nguồn tin nói trên, ông Thaksin tự tin Pheu Thai sẽ giành được 260 trong 500 ghế quốc hội, tương tự năm 2011. Bangkok chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-thaksin-muon-ban-tau-ngam-trung-quoc-997687.html