Ông Tề Trí Dũng là ai?

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là Công ty IPC).

Ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Ông Tề Trí Dũng là ai?

Ông Tề Trí Dũng sinh ngày 14/8/1981, tại TP HCM, thường trú tại số 56 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, Quận 1. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP HCM, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế, trung cấp lý luận chính trị. Ông Tề Trí Dũng từng là ứng cử viên Đại biểu HĐND TP. HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Ông Tề Trí Dũng từng đi du học thạc sĩ nghành Quản trị kinh doanh tại ĐH La Trobe Me – Úc, theo chương trình “Đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ” ở nước ngoài của UBND TP.

Con đường thăng tiến của Ông Tề Trí Dũng

Từ tháng 8/2003 đến tháng 9/2007, ông công tác tại Công ty Dầu khí TP. HCM, giữ chức vụ Trưởng bộ phận thị trường - Phòng kinh doanh, Phó bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của công ty.

Từ tháng 10/2007 đến tháng 12/2010, ông Dũng công tác tại Tổng công ty Bến Thành, giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng tài chính - kế toán (tháng 10/2007), Trưởng phòng tài chính (tháng 6/2009); Đảng ủy viên Tổng công ty Bến Thành (tháng 8/2010).

Tháng 1/2011 đến tháng 9/2014, ông là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành.

Tháng 10/2014 đến tháng 4/2015, ông làm Phó bí thư Đảng ủy, thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành.

Tháng 5/2015 đến nay, ông Tề Trí Dũng làm Phó bí thư Đảng ủy, thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - doanh nghiệp nhà nước do UBND TP. HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngoài ra, từ ngày 12/09/2016 đến ngày 27/02/2017, ông Tề Trí Dũng là thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên của IPC.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản IPC mẹ đạt 5.637,4 tỷ đồng. Như vậy, năm 34 tuổi ông Dũng đã quản lý một công ty nhà nước có vốn đến gần 6000 tỷ.

Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Được biết trong thời gian còn công tác tại IPC kết quả kinh doanh của IPC thua lỗ nhiều dự án bất động sản, sai phạm trong thực hiện các dự án giao thông...Ngoài ra, ông Dũng còn liên tục sử dụng ngân sách để đi công tác dài ngày, không báo cáo và không được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Tổng số lần đi nước ngoài của ông Dũng là 106 lần, chủ yếu đi Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, Bỉ. Có lần ông Dũng ở lại châu Âu tận 18 ngày.

Hiện Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra một số đồng phạm thuộc các đơn vị liên quan IPC.

Tin nên đọc:

Thu Thùy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-te-tri-dung-la-ai-77433.html