Ông Tất Thành Cang: Mua thiết bị phòng chống lụt bão không nên rập khuôn

Ông Tất Thành Cang cho hay việc mua thiết bị phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ không nên rập khuôn mà phải tùy đặc điểm tình hình của từng quận.

Ông Tất Thành Cang (bìa phải) thăm nhà một người dân bị tốc mái ở Q.Thủ Đức

Chiều 20.11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 14 ở Q.Thủ Đức.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND Q.Thủ Đức báo cáo tình hình thiệt hại ở quận, ông Cang yêu cầu quận báo kế hoạch mua sắm để phục vụ phòng chống lụt bão.

Sau yêu cầu của Phó bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Nam Hải, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận cho hay đến nay quận đã đấu thầu xong và mua sắm những vật tư như thang, cưa, ủng… với tổng trị giá 900 triệu đồng.

Nghe số liệu báo cáo quá chung chung, ông Cang yêu cầu chi tiết số lượng, công suất của từng loại thiết bị.

Ông Hải cho hay ở quận có 13 cái với công suất "khoảng" 1,5 kW.

Nhà một người dân bị tốc mái

Nghe đến đây ông Cang nói: “Trong chiến đấu thì không có nói khoảng mà phải nói chính xác".

Ông Cang cũng lưu khi đấu thầu mua sắm thiết bị phòng chống bão lụt hay phòng cháy chữa cháy không nên mua rập khuôn mà phải mua phù hợp với điều kiện của từng quận.

Theo báo cáo nhanh của UBND Q.Thủ Đức, cơn mưa lớn cùng với gió lốc gây ngã đổ cây xanh, hư hỏng nhà dân. Cụ thể có 231 nhà ở và 118 phỏng trọ bị tốc mái, 9 trụ điện bị ngã, 134 cây xanh bị ngã đổ...

Đáng chú ý, do ảnh hưởng bão, 10 trưởng học ở quận bị tốc la phông; cây xanh trong trường bị đổ và hư hại nhiều thiết bị dạy học. Hiện quận đang dốc sức để khắc phục hậu quả sau bão.

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ong-tat-thanh-cang-mua-thiet-bi-phong-chong-lut-bao-khong-nen-rap-khuon-901999.html