Ông Tập thị sát tỉnh Quảng Đông, kêu gọi người dân lạc quan

Chủ tịch Tập Cận Bình tới tỉnh Quảng Đông ngày 12/10, mở đầu cho chuyến thị sát một số đặc khu phía nam của Trung Quốc.

 Chuyến đi này của ông Tập diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Tại thành phố Triều Châu, ông Tập thăm các địa danh văn hóa và lịch sử địa phương, bao gồm một cây cầu và một tháp cổng cổ.

Chuyến đi này của ông Tập diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Tại thành phố Triều Châu, ông Tập thăm các địa danh văn hóa và lịch sử địa phương, bao gồm một cây cầu và một tháp cổng cổ.

Chuyến thăm nhằm mục đích kiểm tra công tác trùng tu và bảo vệ các di tích văn hóa, việc kế thừa các di sản văn hóa phi vật thể và phát triển tài nguyên văn hóa - du lịch của Triều Châu, theo Xinhua.

Hình ảnh và video từ Triều Châu cho thấy ông Tập và những người dân địa phương ra chào đón ông hầu như không đeo khẩu trang, theo South China Morning Post. Ông Tập kêu gọi người dân địa phương hãy lạc quan về tương lai.

Xie Maosong, giáo sư khoa học chính trị tại trường đại học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nói việc bắt đầu chuyến thăm ở Triều Châu, vốn nằm ở rìa đông của vùng vịnh Quảng Đông - Macau - Hong Kong, cho thấy ông Tập muốn phát triển các cơ hội đến từ kế hoạch kinh tế vùng vịnh.

"... Ông Tập muốn kế hoạch kinh tế vùng vịnh có thể giúp khu vực Sán Đầu - Triều Châu ở phía đông và Trạm Giang ở phía tây phát triển, vì đây là những khu nghèo nhất ở tỉnh phát triển nhất Trung Quốc", chuyên gia này cho biết.

Chủ tịch Tập đến thăm một cửa hàng ẩm thực truyền thống ở thành phố Triều Châu hôm 12/10.

Alfred Wu, giáo sư tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, so sánh chuyến thăm với chuyến đi năm 1992 của ông Đặng Tiểu Bình, người vạch ra quá trình mở cửa của Trung Quốc.

Tại Triều Châu, chủ tịch Trung Quốc cũng thăm công ty sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị viễn thông Chaozhou Three-Circle để tìm hiểu về quy trình sản xuất, vận hành và đổi mới của công ty.

Liu Shengjun, người đứng đầu Viện Cải cách Tài chính Trung Quốc ở Thượng Hải, nhận định rằng trong chuyến thăm này và các chuyến thăm tiếp theo bao gồm đến Tiền Hải, ông Tập chủ yếu nói về công nghệ và đổi mới sáng tạo, giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

Sau Triều Châu, ông Tập cũng sẽ thăm Tiền Hải, đặc khu thương mại tự do nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Hong Kong và đại lục, mà ông từng thăm vào các năm 2012 và 2018. Vào ngày 14/10, chủ tịch Trung Quốc sẽ phát biểu kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đặc khu Thâm Quyến.

Hương Ly
Ảnh: Xinhua

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-tap-thi-sat-tinh-quang-dong-keu-goi-nguoi-dan-lac-quan-post1141352.html