Ông Tập nhắn Mỹ:Trung Quốc không từ bỏ dù chỉ một tấc đất

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, Trung Quốc sẽ không từ bỏ 'một tấc đất lãnh thổ' trên Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis thăm Trung Quốc

Trung Quốc sẽ không từ bỏ dù chỉ “một tấc đất thuộc lãnh thổ” trên Thái Bình Dương - đây là lời tuyên bố mà ông mà Tập Cận Bình nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis khi ông có chuyến thăm tới Bắc Kinh.

“Nói đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lập trường của chúng tôi rất vững vàng và rõ ràng”...“Không thể đánh mất một tấc đất" - cái theo lời ông Tập Cận Bình là do "ông cha để lại” ( thực chất Bắc Kinh không có chủ quyền hợp pháp đối với các hòn đảo trên khu vực Biển Đông).

Cuộc gặp của ông Mattis với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại Lễ đường Nhân dân diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang leo thang căng thẳng - không chỉ vì chiến tranh thương mại mà còn vì quân đội hai nước nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác.

Ông Matiis là người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 2014 và cũng tổ chức nhiều cuộc gặp với người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao khác.

Trang Trần (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ong-tap-nhan-mytrung-quoc-khong-tu-bo-du-chi-mot-tac-dat-d262241.html