Ông Tập Cận Bình thăng hàm sĩ quan quân đội nhiều chưa từng có

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần qua đã thăng hàm cho hơn 170 sĩ quan quân đội, một phần trong nỗ lực cải tổ quân đội nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng bước cải tổ quân đội. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng bước cải tổ quân đội. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần qua đã thăng hàm cho hơn 170 sĩ quan quân đội, một phần trong nỗ lực cải tổ quân đội nước này.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đây là đợt thăng hàm lớn nhất kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chức Chủ tịch Trung Quốc đồng thời là Chủ tịch quân ủy trung ương.

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc ban hành thông tư ngày 8/12 quy định rõ hơn về việc thăng hàm từ thiếu tướng trở lên đối với mọi binh chủng trong quân đội Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng, việc cải tổ quân đội đã được ông Tập Cận Bình cân nhắc từ lâu. Một nguồn tin nội bộ quân đội Trung Quốc cho biết với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng, trước kia, các sĩ quan quản lý hành chính dễ được thăng hàm hơn bởi họ có quan hệ thân thiết hơn với các lãnh đạo cấp cao, điều này gây bất bình nội bộ.

"Chỉ huy các đơn vị tác chiến phải mất nhiều năm mới được thăng hàm bởi Quân đội Nhân dân Trung Quốc không phải tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn nào hàng chục năm qua", nguồn tin cho biết.

Zeng Zhiping, một chuyên gia quân sự tại Đại học Soochow, Giang Tô, Trung Quốc, nhận định việc thiếu kiểm soát và đối trọng trong quy trình thăng hàm dẫn đến tình trạng một số sĩ quan quân đội cấp cao “mua chức” trong khi thiếu kinh nghiệm và không được cấp dưới nể trọng.

Antony Wong Dong, một nhà quan sát quân sự tại Macao, cho rằng ông Tập Cận Bình đã có kế hoạch cải tổ hệ thống phân cấp trong quân đội từ nhiều năm nay nhưng vấp phải sự phản đối từ các quan chức cấp cao khác. "Đó là lý do tại sao trong thông tư này ông Tập nhắm đến các sĩ quan cấp cao", chuyên gia Antony nhận định.

Theo Dân Trí

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ong-tap-can-binh-thang-ham-si-quan-quan-doi-nhieu-chua-tung-co-tintuc454850