Ông Tập Cận Bình hâm mộ series Trò chơi Vương quyền của Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gây bất ngờ cho quan khách nước ngoài khi nhắc đến bộ phim truyền hình giả tưởng ăn khách 'Trò chơi Vương quyền' (Game of Thrones) của Mỹ trong một bài phát biểu tại Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khuyến cáo không nên để thế giới "hỗn loạn" như các vương quốc trong phim Trò chơi Vương quyền. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khuyến cáo không nên để thế giới "hỗn loạn" như các vương quốc trong phim Trò chơi Vương quyền. Ảnh: AP

“Chúng ta phải đảm bảo thế giới chúng ta đang sống sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như 7 vương quốc của Westeros", báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) trích lời nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp ở Bắc Kinh có đề cập tới loạt phim viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết ăn khách của tác giả George R.R. Martin hiện đang phát sóng mùa cuối cùng trên HBO.

Vẫn chưa rõ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dành bao nhiêu thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để xem cuộc chiến giữa những con rồng và các trận đấu kiếm, song ông không phải là nhà lãnh đạo Trung Quốc duy nhất bày tỏ yêu thích series phim truyền hình này.

Tháng trước, tại một diễn đàn ở thành phố Dubrovnik (Croatia), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng trích dẫn bộ phim khi nói về mối quan hệ của Trung Quốc với vùng Trung và Đông Âu.

Lấy bối cảnh trong thế giới tưởng tượng Westeros, Trò chơi Vương quyền được biết đến với những diễn biến kịch tính, mưu mô chính trị và những nhân vật đầy sức mạnh. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, và tại Trung Quốc, số người hâm mộ bộ phim lên tới hàng chục triệu người.

Phiên bản "Game of Thrones" được chiếu ở Trung Quốc đã được kiểm duyệt, cắt bỏ nhiều cảnh nhạy cảm và bạo lực.

Theo báo SCMP, rất hiếm khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc cởi mở về sở thích cá nhân của mình. Trước đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được biết đến với hứng thú phim ảnh và văn học. Trong một bức thư ông viết gần đây gửi tới các học sinh cấp 3 ở Mỹ học tiếng Trung Quốc, ông đề cập mình thích “văn học, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và thể thao”.

Ông cũng từng được cho là người hâm mộ những bộ phim Hollywood, như phim “Bố già” hay “Giải cứu Binh nhì Ryan”.

Trong một chuyến công du tới Mỹ năm 2012 khi còn là Phó Chủ tịch Trung Quốc, khi được một đứa trẻ hỏi làm cách nào để ông cân bằng giữa công việc và cuộc sống, ông Tập trả lời bằng tiếng Anh: “Mission: Impossible.” (Nhiệm vụ bất khả thi – tên một bộ phim điện ảnh của Mỹ).

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-tap-can-binh-ham-mo-series-tro-choi-vuong-quyen-cua-my-20190429144738791.htm