Ông Tập cam kết ủng hộ lãnh đạo Hong Kong giữa lúc 'khó khăn nhất'

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói Hong Kong đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi được trao trả cho Bắc Kinh năm 1997, ghi nhận nỗ lực của Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp lãnh đạo chính quyền Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Bắc Kinh hôm 16/12, nói ông ghi nhận sự dũng cảm của bà trong việc đưa đặc khu hành chính này đi qua thời kỳ "khó khăn nhất".

"Tình hình ở Hong Kong năm 2019 là phức tạp và khó khăn nhất kể từ khi nơi này trở về với đất mẹ", ông Tập nói với truyền thông địa phương trước cuộc gặp kín, theo Reuters.

Các cuộc gặp giữa bà Lâm với lãnh đạo Trung Quốc diễn ra sau khi cảnh sát Hong Kong bắn hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình chống chính phủ đêm 15/12, giữa lúc cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất nhiều thập kỷ tại Hong Kong đã bước sang tháng thứ bảy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Hong Kong suy đoán rằng cuộc gặp giữa ông Tập và bà Lâm có thể cho ra những chỉ thị mới về cuộc khủng hoảng chính trị tại thành phố, bao gồm cả việc sắp xếp lại nhân sự chính quyền. Ông Tập không đi sâu vào chi tiết, nhưng nhắc lại sự ủng hộ của ông dành cho bà Lâm, dù một số tờ báo trước đây từng loan tin bà có thể bị thay thế.

"Chúng tôi sẽ không nao núng trong việc hỗ trợ bà lãnh đạo chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong theo luật pháp", ông Tập nói khi bà Lâm đang đứng kế bên.

Ông nói thêm rằng Bắc Kinh "kiên quyết ủng hộ cảnh sát Hong Kong giữ vững luật pháp", đồng thời bày tỏ hy vọng về sự đoàn kết ở Hong Kong để đưa thành phố trở lại con đường đúng đắn.

Trước đó, bà Lâm đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ông Lý nói rằng Hong Kong vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đang đối mặt với suy thoái kinh tế sau nhiều tháng biểu tình dữ dội.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-tap-cam-ket-ung-ho-lanh-dao-hong-kong-giua-luc-kho-khan-nhat-post1025818.html