Ông Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính

Bộ Tài chính, Ngày 13/7, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn trên cương vị mới - Thứ trưởng Bộ Tài chính. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn trên cương vị mới - Thứ trưởng Bộ Tài chính. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Tạ Anh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng. Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính là Bộ tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước.

Với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc của Bộ Tài chính đảm nhiệm ngày càng lớn, trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ kết quả triển khai các quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo quy định, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Tạ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, kể từ ngày 09/7/2020.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đồng chí Tạ Anh Tuấn được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác, trải qua nhiều cương vị trong ngành, thể hiện được phẩm chất, năng lực của mình. Bộ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, trên cương vị công tác mới, với vai trò là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn sẽ hết sức, hết lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng mong muốn, trong môi trường công tác mới, điều kiện và tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ngành Tài chính, tô đậm thêm nét son của ngành Tài chính, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trong cương vị công tác mới, chúc đồng chí “chân cứng đá mềm”, phát huy năng lực phẩm chất sẵn có, hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng đã tín nhiệm và tin tưởng. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của cá nhân đồng chí, trong thời gian tới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục cố gắng nỗ lực trong công việc, góp phần tô thêm nét son truyền thống của ngành Tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trước đó từng là Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó luân chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính. Thứ trưởng đã có gần 30 năm công tác trong ngành Tài chính, có nhiều đóng góp, cống hiến và năm 2018, ông được trao quyết định giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Phạm Duy - MT

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-ta-anh-tuan-duoc-bo-nhiem-chuc-vu-thu-truong-bo-tai-chinh-d129376.html