Ông Sùng A Hồ được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lai Châu, ông Sùng A Hồ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Trong 2 ngày 2 và 3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024, với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Lai Châu đã vận động được hơn 25 tỷ đồng; hỗ trợ, làm mới và sửa chữa trên 1.000 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mường Tè số tiền 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mường Tè số tiền 200 triệu đồng.

Ban Cứu trợ của MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 26,7 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn để cứu trợ kịp thời đến hộ gia đình khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. MTTQ các cấp còn phối hợp với các ngành vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 6 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã đề ra 5 chương trình hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; tăng cường củng cố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Đại hội đã hiệp thương cử 87 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ông Sùng A Hồ được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Sùng A Hồ (SN 1975), quê quán Yên Bái. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông từng giữ các chức vụ: Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch, Bí thư huyện Sìn Hồ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Sùng A Hồ được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trong từng chương trình, kế hoạch cụ thể luôn thể hiện tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”. Đặc biệt, quan tâm các giải pháp để khắc phục các hạn chế về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận.

Đồng thời cần tích cực nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng; lắng nghe ý kiến của nhân dân, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại huyện Mường Tè số tiền 200 triệu đồng./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-sung-a-ho-duoc-bau-lam-chu-tich-ubmttq-viet-nam-tinh-lai-chau-928129.vov