Ông Shoigu: Thượng đỉnh Nga-Triều tạo xung lực cho hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Kim Jong-un sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. (Nguồn: Sputnik)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. (Nguồn: Sputnik)

Nga sẽ tiếp tục phát triển hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố như vậy trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bên lề hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ 8 đang diễn ra tại Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Kim Jong-un sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Cuộc gặp này sẽ mang đến xung lực mới đối với phát triển hợp tác song phương, bao gồm hợp tác quốc phòng, - ông shoigu nói.

“Nga coi trọng quan hệ hữu nghị và láng giềng thân thiện với Triều Tiên. Chúng tôi lạc quan trước triển vọng phát triển hơn nữa hợp tác” - ông Shoigu nói./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-shoigu-thuong-dinh-ngatrieu-tao-xung-luc-cho-hop-tac-quoc-phong/565925.vnp