Ông Shinzo Abe trên đường trở thành ứng viên Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ 3

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản hôm 21.8 quyết định tổ chức cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng vào ngày 20.9. Đương kim Chủ tịch LDP và là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được xem là ứng viên cho chức Chủ tịch Đảng LDP nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Ông Shinzo Abe. Ảnh: Euronews.

Đảng LDP của ông Abe đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10 năm ngoái. Cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2021 trừ khi Hạ viện bị giải thể. Với việc LDP quyết định ngày niêm yết danh sách cuộc bầu cử Chủ tịch đảng là ngày 7.9, dự kiến đây sẽ là cuộc bầu cử hiệu quả đầu tiên trong 6 năm, vì trước đó ông Abe đã tái đắc cử gần như không có đối thủ trong nhiệm kỳ 2 liên tiếp năm 2015.

Mặc dù chưa chính thức, song đương kim Chủ tịch LDP Shinzo Abe được xem là người dẫn đầu cuộc đua năm nay, bởi 5/7 đảng phái nội bộ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đương kim thủ tướng. Các nguồn tin trong đảng cho biết, ông Abe dự kiến sẽ tuyên bố ứng cử trong tuần tới. Sau cuộc bầu cử chủ tịch các đảng phái xong, ngày 30.9 cũng là lúc kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng thứ 2 của ông Abe. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, ông Abe sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp và trở thành thủ tướng phục vụ lâu nhất ở đất nước mặt trời mọc.

Theo hãng Kyodo, cuộc đua giành chức Chủ tịch LDP lần này được xem là trận chiến hai chiều giữa ông Abe và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba. Ông Ishiba, người từng đảm nhận các chức vụ như Bộ trưởng phụ trách tái tạo kinh tế địa phương và Tổng thư ký LDP dưới thời ông Abe, đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình. Dù không nhận được nhiều ủng hộ, song ông Ishiba tuyên bố hôm 21.8 rằng, nếu ông và hoặc không ứng viên nào khác tranh cử thì điều đó sẽ làm suy yếu nền dân chủ trong nước.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, các ứng viên sẽ phải đảm bảo nhận được ít nhất 405/810 phiếu bầu. Nếu không ai đạt đa số này thì phải bỏ phiếu vòng 2. Một trong những vấn đề chính của cuộc bầu cử lần này là việc sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là Điều 9 về việc chính thức hóa vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản...

NGỌC VÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-shinzo-abe-tren-duong-tro-thanh-ung-vien-thu-tuong-nhat-ban-nhiem-ky-3-626623.ldo