Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản ngày 1-11 tuyên bố chính thức bầu ông Shinzo Abe vào vị trí Thủ tướng của nước này sau khi Đảng cầm quyền của ông giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng trước.

"Chúng tôi quyết định bầu ông Shinzo Abe làm Thủ tướng", Tadamori Oshima, người phát ngôn Hạ viện tuyên bố trên truyền hình.

Thủ tướng Shinzo Abe tại Hạ viện Nhật Bản hôm 1-11. Ảnh: AP

Với 312 phiếu ủng hộ từ Hạ viện trên tổng số 465 Nghị sĩ, cùng 155/242 phiếu ủng hộ tại Thượng viện, ông Abe đã chính thức tái đắc cử vị trí đứng đầu đất nước mặt trời mọc, khiến nhà chính trị gia 63 tuổi này trở thành Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử chính trường Nhật Bản, theo SBS đưa tin.

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông đã nên rõ lập trường vững vàng trong việc đối phó với cái mà ông gọi là "cuộc khủng hoảng kép" của Nhật Bản gồm vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và tỉ lệ sinh giảm dần tại Nhật/

Nhờ đó, ông đã đạt được chiến thắng ấn tượng với 2/3 số ghế tại Hạ viện giành cho Đảng cầm quyền LDP theo kết quả công bố ngày 22-10.

Thủ tướng Abe dự kiến sẽ tái bổ nhiệm các Bộ trưởng trong nội các hiện tại, yêu cầu họ tăng ngân sách đến tháng 3.2018 trong đó tập trung vào bảo vệ chăm sóc trẻ em và tăng năng suất.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ong-shinzo-abe-tai-dac-cu-thu-tuong-nhat-ban-464588/