Ông Shinzo Abe được ủng hộ tiếp tục làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3

Có tới 76% nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Theo một cuộc thăm dò của hãng tin Kyodo, có tới 76% (tỷ lệ 310/405) nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe cho vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền - đồng nghĩa với việc là Thủ tướng Nhật Bản.

Hai ứng cử viên khác trong danh sách chỉ đạt tỷ lệ 24/405 và 2/405. Như vậy, ông Abe gần như không có đối thủ trong cuộc bầu cử chức vụ Chủ tịch Đảng LDP sắp tới.

Hãng tin Kyodo đánh giá, Thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản nhận được sự tín nhiệm của hầu hết các nghị sĩ là bởi chính sách ngoại giao mà chính quyền ông Abe thực hiện đã đem lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt trong quan hệ với Mỹ.

Ngoài ra, gói chính sách Abenomics cũng đã làm cho chỉ tiêu kinh tế của Nhật Bản chuyển biến tốt. Các nghị sĩ cho rằng, kinh tế nước này đang thay đổi tích cực và thực chất.

Nhiều người nhận xét, Thủ tướng cho nhiệm kỳ tới chỉ có ông Abe là thích hợp. Hiện số lượng ủng hộ ông vẫn đang áp đảo và có khả năng vẫn tiếp tục tăng.

Mặc dù vậy, vẫn có một số chỉ trích và phản đối ông Abe vì vụ bê bối đất công mà vợ ông vướng phải hồi tháng 3 vừa qua.

Cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới. Trong lần bầu cử này, 20 nghị sĩ thuộc Đảng LDP có thể tham gia ứng cử và nếu người có số phiếu bầu quá bán sẽ trúng cử làm Chủ tịch Đảng.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ong-shinzo-abe-duoc-ung-ho-tiep-tuc-lam-thu-tuong-nhiem-ky-3-d266358.html