Ông Scott Morrison – thủ tướng mới của Australia

Bộ trưởng Ngân khố, kiêm Quyền Bộ trưởng Nội vụ Australia Scott Morrison, một trong những kiến trúc sư của chính sách nhập cư khó khăn của Australia, đã trở thành thủ tướng thứ 6 của nước này chỉ trong hơn một thập kỷ, sau một tuần hỗn loạn chính trị tại quốc gia này.

Bộ trưởng Ngân khố, kiêm Quyền Bộ trưởng Nội vụ Australia Scott Morrison, một trong những kiến trúc sư của chính sách nhập cư khó khăn của Australia, đã trở thành thủ tướng thứ 6 của nước này chỉ trong hơn một thập kỷ, sau một tuần hỗn loạn chính trị tại quốc gia này.

Tân Thủ tướng Australia, Scott Morrison (thứ 2 từ phải) và cấp phó của ông Josh Frydenberg (thứ 2 từ trái) sau cuộc họp đảng Tự do ngày 24-8. Ảnh: CNN

Trong vòng bỏ phiếu thứ hai tại cuộc họp của đảng Tự do cầm quyền, ông Morrison giành được 45 phiếu bầu, đánh bại cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton với 40 phiếu. Trước đó, trong vòng bỏ phiếu đầu, Ngoại trưởng Julie Bishop đã bị loại do nhận được số phiếu bầu ít nhất trong 3 ứng cử viên.

Đây là kết quả cuộc họp và bỏ phiếu lần thứ hai của đảng Tự do theo triệu tập của Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày 24-8 để giải quyết khủng hoảng chính trị. Hôm 21-8, ông Turnbull đã nhận được đơn kiến nghị từ cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton, nhân vật thách thức ông trong đảng Tự do với đủ số phiếu đa số mà ông yêu cầu, dẫn tới cuộc bỏ phiếu thứ hai trong nội bộ đảng cầm quyền trong vòng 1 tuần. Cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng Tự do về khả năng thay thế ông Turnbull đã diễn ra theo ý ông Dutton, nhưng không đạt được đa số. Trong vài ngày sau đó, liên tục nhiều bộ trưởng cấp cao trong chính phủ từng ủng hộ ông Turnbull bắt đầu từ chức.

Tại cuộc bỏ phiếu thứ hai này, Thủ tướng Turnbull đã từ chức để các nghị sĩ bỏ phiếu bầu chọn giữa ba ứng cử viên là cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, Bộ trưởng Morrison và Ngoại trưởng Julie Bishop. Cũng tại cuộc họp này, đảng Tự do đã bầu Bộ trưởng Năng lượng Josh Frydenberg làm Phó Chủ tịch đảng, thay bà Bishop đã từ chức trước đó.

Như vậy ông Morrison sẽ trở thành thủ tướng thứ 30 của Australia và thứ 6 chỉ trong 10 năm trở lại đây, cho tới khi cuộc bầu cử tới dự kiến diễn ra vào ngày 18-5-2019. Phát biểu sau chiến thắng, ông Morrison kêu gọi đoàn kết, hứa sẽ "đưa Quốc hội trở lại với nhau".

Ông Scott Morrison là ai?

Ông Morrison, với biệt danh ScoMo, lớn lên ở một vùng biển Sydney, Bronte. Cha ông là chỉ huy cảnh sát và là ủy viên hội động chính phủ địa phương.

Ông sớm được nhiều người biết đến bởi từ nhỏ ông đã từng là một diễn viên, xuất hiện trên nhiều quảng cáo trên truyền hình. Sau khi hoàn thành bậc trung học, ông theo học ngành địa lý kinh tế ứng dụng tại Đại học New South Wales. Ông Morrison đã kết hôn với người bạn thời thơ ấu Jenny khi ông mới 21 tuổi. Hiện họ đã có 2 cô con gái. Ông đã từng giữ vài vị trí trong hội đồng, và là Giám đốc quản lý Du lịch Australia trong giai đoạn 2004 - 2006. Ông bắt đầu bước vào chính trường liên bang năm 2017, giành được chiếc ghế ở Cook, phía nam Sydney, từ đó tới nay.

Ông Morrison được xem như là một ứng viên hài hòa giữa ông Turnbull và ông Dutton. Là nhân vật từng gây nhiều tranh cãi ở Australia, ông Morrison nhiệt tình ủng hộ việc bảo vệ nghiêm ngặt biên giới của đất nước trong thời gian làm Bộ trưởng Nhập cư. Ông ghi dấu ấn vào năm 2013 với chính sách "quay đầu thuyền" để giải quyết tình trạng nhập cư và buôn người trái phép tới Australia. Bất chấp sự ủng hộ của ông Morrison đối với Thủ tướng Tony Abbott - đối thủ của ông Turnbull - trong vụ tràn dầu năm 2015, ông Turnbull vẫn coi trọng ông Morrison và đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Ngân khố trong chính phủ.

Sự xuất hiện của ông Morrison với vai trò lãnh đạo hàng đầu của Australia đã được nhiều người bảo thủ chào đón, người đã nói trong một tuyên bố hôm 24-8 rằng, họ hy vọng ông sẽ bảo vệ "quyền tự do tôn giáo". "Tự do tôn giáo phải là một ưu tiên đối với ông Morrison trong bối cảnh ngày càng có nhiều người Australia đang gặp rắc rối với pháp luật và đang sống bằng niềm tin", tuyên bố nói.

Liệu ông Morrison có thể lấy lại lòng tin và sự nhiệt tình của người dân sau một tuần hỗn độn chính trị? Một cuộc thăm dò được công bố bởi ReachTEL hôm 23-8 cho biết chỉ có 8,6% cử tri muốn ông Morrison làm thủ tướng Australia, so với 38,1% người muốn ông Turnbull tiếp tục giữ vị trí này. Câu trả lời đang ở phía trước.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_194344_.aspx