Ông Sarkozy chính thức bị điều tra vì cáo buộc nhận tiền Libya

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 21-3 chính thức bị điều tra về các cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Theo đài BBC, ông Sarkozy bị điều tra về cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình hồi năm 2007, biển thủ công quỹ Libya và tham nhũng thụ động.

Trước khi bị điều tra chính thức, cựu tổng thống Pháp 63 tuổi này bị thẩm vấn trong hai ngày về những khoản tài trợ trong chiến dịch tranh cử năm 2007. Tuy nhiên, ông Sarkozy đã phủ nhận có hành vi sai trái.

Theo hãng tin Reuters, ông Sarkozy được cảnh sát trả tự do nhưng chịu sự giám sát của cơ quan tư pháp. Đây là cuộc điều tra lớn thứ hai nhằm vào cựu tổng thống này, người cũng đang đối mặt với các cáo buộc chi tiêu bất hợp pháp trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012.

Ông Nicolas Sarkozy rời khỏi sở cảnh sát sau cuộc thẩm vấn. Ảnh: AP

Ông Nicolas Sarkozy rời khỏi sở cảnh sát sau cuộc thẩm vấn. Ảnh: AP

Ông Sarkozy nói rằng các cáo buộc nhằm vào ông là để tìm cách trả thù cho quyết định triển khai máy bay Pháp trong cuộc nổi dậy lật đổ ông Gaddafi vào năm 2011. Chính trị gia phe trung hữu này đã thất bại trong nỗ lực quay lại chính trường hồi năm 2012 khi thua trước cựu Tổng thống François Hollande.

Hồi năm 2013, Pháp mở cuộc điều tra về cáo buộc chiến dịch của ông Sarkozy hưởng lợi từ hàng triệu euro tiền quỹ bất hợp pháp của ông Gaddafi. Một trong những cựu bộ trưởng và đồng minh thân cận của ông Sarkozy, Brice Hortefeux, cũng bị cảnh sát điều tra hôm 20-3.

Cựu trợ lý Alexandre Djouhri đang chống lại lệnh dẫn độ sang Pháp sau khi bị bắt ở thủ đô London – Anh hồi tháng 1 vì tình nghi rửa tiền trong một phần của vụ án. Theo hãng tin Reuters, doanh nhân Thụy Sĩ này đã bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: EPA

Trước đó, doanh nhân Ziad Takieddine và một số cựu quan chức dưới thời chính quyền của ông Gaddafi cáo buộc cựu tổng thống Pháp 63 tuổi nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya. Hồi tháng 11-2016, ông Ziad Takieddine nói với tờ Mediapart rằng ông đã chuyển 3 vali tiền cho cựu Tổng thống Sarkozy và trợ lý của ông khi đó là Claude Gueant.

Doanh nhân này cho hay đó là số tiền từ ông Gaddafi và có tổng giá trị lên đến 6,2 triệu USD. Tuy nhiên ông Gueant, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007, cho rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy đồng tiền tài trợ nào từ Libya.

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-sarkozy-chinh-thuc-bi-dieu-tra-vi-cao-buoc-nhan-tien-libya-20180322075624967.htm