Ông Putin ủng hộ kế hoạch thành lập quân đội châu Âu của Tổng thống Pháp

Tổng thống Nga Putin cho rằng việc thành lập quân đội châu Âu theo đề xuất của Tổng thống Pháp là cần thiết, góp phần củng cố trật tự thế giới đa cực.

Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Nga Putin khi tới Paris dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến I cho biết: "Châu Âu là liên minh kinh tế mạnh mẽ. Việc các nước châu Âu muốn độc lập và có toàn quyền trong lĩnh vực an ninh quốc phòng là điều tự nhiên”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT).

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng thành lập quân đội châu Âu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Putin cho rằng đây là tiến trình tích cực góp phần củng cố trật tự thế giới đa cực. Nga có chung lập trường với Pháp trên một số khía cạnh của vấn đề này.

Hôm 6/11, Tổng thống Pháp Macron đã đề xuất thành lập quân đội châu Âu để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ do lo ngại việc rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân Tầm trung (INF) của Mỹ sẽ khiến an ninh châu Âu bị suy giảm.

Đáp lại ý kiến đó, viết trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đề xuất của Tổng thống Pháp là "rất xúc phạm", châu Âu lẽ ra nên trả đủ khoản đóng góp tài chính cho NATO mà hiện Mỹ phải bao cấp rất nhiều.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ong-putin-ung-ho-ke-hoach-thanh-lap-quan-doi-chau-au-cua-tong-thong-phap-d82430.html