Ông Putin tuyên bố Nga củng cố vị thế một cường quốc hải quân

'Trong thế kỷ 21, chúng ta phải duy trì và củng cố vị thế của đất nước như một trong những cường quốc hải quân hàng đầu thế giới', Tổng thống Putin tuyên bố

RIA Novosti đưa tin, trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hải quân Nga, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga cần củng cố vị thế của một cường quốc hải quân trong thế kỷ 21.

“Hải quân luôn luôn là quan trọng nhất, nếu không phải là thành phần chủ chốt đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong thế kỷ 21, chúng ta phải duy trì và củng cố vị thế của đất nước như một trong những cường quốc hải quân hàng đầu thế giới”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhắc lại rằng, trong những năm gần đây sự quan tâm chú ý ngày càng tăng đã được dành cho sự phát triển của Hải quân, các nguồn lực và kinh phí đáng kể đã được phân bổ cho các mục đích này.

“Chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các hạm đội sẽ được hiện đại nhất và được trang bị công nghệ mới nhất. Đây là việc tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển”, Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh và nhắc lại, vấn đề hiện đại hóa hạm đội đã được xem xét trong tháng 12 năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Kremlin.

Người đứng đầu nhà nước lưu ý đến thực tế là trong tương lai gần, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong Hải quân sẽ là 70%. Theo ông Putin, chỉ số này không những cần phải đạt được, mà còn phải duy trì.

Mới đây, vào tháng 12/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Lực lượng hải quân Nga sẽ nhận được hơn 480 mẫu vũ khí trong năm nay.

“Trong khuôn khổ đặt hàng quốc phòng năm nay, Hải quân sẽ nhận được hơn 480 mẫu vũ khí và thiết bị cơ bản”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết, trong số đó sẽ có 2 tàu ngầm, 23 tàu mặt nước và tàu hỗ trợ, 3 máy bay, 4 tổ hợp tên lửa ven biển và hơn 400 đơn vị vũ khí tên lửa và ngư lôi.

“Lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân đang được tái trang bị tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân “Borey” hiện đại với tên lửa đạn đạo “Bulava”. Tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Borey-A mang tên Knyaz Vladimir đang ở giai đoạn cuối trong cuộc thử nghiệm cấp nhà nước”, Tổng thống Putin nói.

Thanh Bình (lược dịch)

Từ khóa: Tổng thống Nga Vladimir Putin TT Putin Nga cần củng cố vị thế của một cường quốc hải quân an ninh quốc phòng Nga Bộ Quốc phòng Hải quân Nga quân sự Nga

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ong-putin-tuyen-bo-nga-cung-co-vi-the-mot-cuong-quoc-hai-quan-post328777.info