Ông Putin thừa nhận từng không muốn trở thành Tổng thống Nga

Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ rằng ông chưa sẵn sàng trở thành nhà lãnh đạo Nga khi cố Tổng thống Boris Yeltsin lần đầu tiên đề nghị ông ra tranh cử.

Ông Vladimir Putin từng không muốn làm Tổng thống Nga. Ảnh: Getty

"Khi Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga, ông Vladimir Yeltsin triệu tập tôi và nói: "Tôi muốn đệ đơn ứng cử của anh lên Quốc hội để anh có thể trở thành Thủ tướng và sau này tôi tin anh nên vận động tranh cử Tổng thống. Anh có đồng ý không?”. Tôi trả lời với ông ấy rằng: "Không".

Ông ấy đã tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi lại: "Vì sao thế?". Tôi trả lời rằng "tôi chưa sẵn sàng”, ông Putin kể lại trong một diễn đàn có sự tham gia của thanh thiếu niên Nga.

Vào cuối những năm 1990, ông Putin đã được ông Yeltsin lựa chọn là người thay thế trong bối cảnh sức khỏe của ông ngày càng giảm sút. Ông Putin đã trải qua nhiều lần thăng chức khác nhau và trở thành giám đốc cơ quan tình báo Nga FSB vào năm 1998.

Một năm sau đó, ông Yeltsin tiếp tục hậu thuẫn cho ông Putin, giúp ông trở thành tân Thủ tướng Nga. Đến ngày 31/12/1999, ông Yeltsin đã tuyên bố từ chức trong một bài diễn văn trước toàn quốc và đưa ông Putin trở thành lãnh đạo tạm quyền của đất nước trong vài tháng trước khi tiến hành tranh cử Tổng thống.

Vladimir Putin lần đầu tiên được bầu làm Tổng thống Nga là vào năm 2000 và được bầu lại vào năm 2004. Trong giai đoạn 2008 – 2012, ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Sau đó, hiến pháp Nga đã được sửa đổi để kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống lên 6 năm. Vào năm 2012, ông Putin một lần nữa trở thành Tổng thống Nga. Sau 6 năm tại vị, ông đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lại hồi tháng 3/2018 với 76,69% phiếu bầu.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ong-putin-thua-nhan-tung-khong-muon-tro-thanh-tong-thong-nga-a255040.html